Bất động sản

Hoàng Thịnh Đạt làm ăn thế nào trước khi được giao gần 130ha đất làm khu công nghiệp Hoàng Mai 1?

(VNF) - Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An vừa quyết định giao đất cho Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt để xây dựng dự án khu công nghiệp Hoàng Mai 1.

Hoàng Thịnh Đạt làm ăn thế nào trước khi được giao gần 130ha đất làm khu công nghiệp Hoàng Mai 1?

Một khu đất đã được bàn giao mặt bằng cho Hoàng Thịnh Đạt để làm khu công nghiệp Hoàng Mai 1.

Theo đó, khu đất được giao có diện tích 1.294.012,4m2 (129,4ha), nằm tại phường Quỳnh Thiện và xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An thuộc khu công nghiệp Hoàng Mai 1, khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Trong thời gian tới, thị xã Hoàng Mai sẽ làm các bước để Hoàng Thịnh Đạt làm thủ tục thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện giải phóng mặt bằng tuyến đường đối ngoại sau khi có chỉ đạo phương án giải phóng mặt bằng của UBND tỉnh.

Cùng với đó, địa phương cũng sẽ tiến hành bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng theo quy định; tiếp tục giải phóng mặt bằng phạm vi hệ thống mương thoát nước (phát sinh sau chưa trích đo xong); xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án khu công nghiệp Hoàng Mai 1 tại Quỳnh Lộc.

Trước đó, ngày 26/2, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Hoàng Mai 1, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt.

Đến tháng 3/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu công nghiệp Hoàng Mai 1 cho Hoàng Thịnh Đạt. Dự án có quy mô gần 264,7ha với tổng vốn đầu tư 750 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt được thành lập vào ngày 5/3/2004, vốn điều lệ 638 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại tầng 9, tòa nhà VEAM Tây Hồ, lô D, khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật kiêm chủ tịch HĐQT là ông Hoàng Văn Dương, sinh năm 1971.

Theo giới thiệu, Hoàng Thịnh Đạt hoạt động trong các lĩnh vực như đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, nông nghiệp kỹ thuật cao, các dự án nhà máy nước và các hoạt động tư vấn khác.

Ngoài khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Thịnh Đạt cũng đang đầu tư vào tổ hợp khu khu đô thị, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ Yên Bình với quy mô hơn 8.000ha tại tỉnh Thái Nguyên và dự án khu đô thị công nghiệp Dung Quất với quy mô 1.303ha, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 2.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn đầu tư vào một số dự án nhà máy nước như nhà máy nước Phúc Bình (tỉnh Vĩnh Phúc, đang thực hiện thủ tục đầu tư); nhà máy nước Yên Bình (Thái Nguyên); nhà máy nước Hoàng Mai (Nghệ An) và nhà máy nước Quảng Ngãi (Quảng Ngãi).

Đến nay, Hoàng Thịnh đạt đã đầu tư góp vốn tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Yên Bình (38%), Công ty TNHH cấp nước Hoàng Mai (50%) và Công ty Cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi (72,5%)...

Dù đầu tư vào các dự án khủng, nhưng theo dữ liệu của VietnamFinance, bức tranh tài chính của Hoàng Thịnh Đạt lại khá "u ám" và biến động khi doanh thu thuần trong giai đoạn 2016 – 2019 của doanh nghiệp này liên tục sụt giảm.

Cụ thể, nếu như doanh thu thuần năm 2016 của Hoàng Thịnh Đạt là 5,1 tỷ đồng thì con số này chỉ còn lại 674,6 triệu trong năm 2017 và tiếp tục giảm xuống còn 40 triệu trong năm 2018. Thậm chí, năm 2019, Hoàng Thịnh Đạt còn không ghi nhận doanh thu.

Doanh thu sụt giảm đều nhưng lãi sau thuế của doanh nghiệp này lại có sự biến động mạnh. Cụ thể, năm 2016, doanh nghiệp lãi sau thuế 3,3 tỷ đồng, năm 2018 giảm xuống còn 95 triệu đồng. Năm 2018, lãi sau thuế đột nhiên tăng vọt lên 105 tỷ đồng rồi lại giảm mạnh xuống còn 4,6 tỷ đồng trong năm 2019.

Tổng tài sản của Hoàng Thịnh Đạt trong giai đoạn 2016 – 2019 cũng tăng trưởng. Từ mức 635 tỷ đồng năm 2016, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng lên 729 tỷ trong năm 2017. Đến năm 2018, tổng tài sản của Hoàng Thịnh Đạt là 865,6 tỷ đồng và đạt hơn 1.000 tỷ vào năm 2019.

Đóng góp vào sự tăng trưởng của tổng tài sản là vốn chủ sở hữu. Cụ thể, vốn chủ sở hữu của Hoàng Thịnh Đạt đã tăng từ mức 632 tỷ vào năm 2016 lên 832 tỷ vào năm 2019. Nợ phải trả của doanh nghiệp cũng tăng từ mức 2,3 tỷ trong năm 2016 lên 230 tỷ đồng vào năm 2019.

Một số doanh nghiệp mà Hoàng Thịnh Đạt tham gia góp vốn cũng có tình hình tài chính không mấy sáng sủa khi doanh thu và lợi nhuận sau thuế cũng có chiều hướng sụt giảm trong giai đoạn 2016 – 2019. Thậm chí Công ty TNHH cấp nước Hoàng Mai còn liên tục báo lỗ trong giai đoạn này.

Tin mới lên