Tiêu điểm

Hội An sau bão: Nước đã rút, người dân tổng lực dọn dẹp các tuyến phố

(VNF) - Theo ghi nhận, nước lũ đã rút tại một số tuyến phố cổ Hội An. Tuy nhiên, tại một số tuyến phố đã bị đóng một lớp bùn lớn, người dân đang tích cực dọn dẹp để trở về cuộc sống bình thường.

Sau bão Noru, một số tuyến phố cổ Hội An như Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Trần Phú ngập lụt. Có đoạn ngập sâu gần 1 mét.
Đến chiều 28/9, TP. Hội An đã hết mưa, tuy nhiên nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều tuyến phố ngập nước.
Nước lũ từ thượng nguồn đổ về kèm theo đó là lượng rác lớn. Điều này khiến cho Cầu An Hội bị rác bịt ngang chắn dòng chảy.
Theo ghi nhận, nước lũ đã rút tại một số tuyến phố. Tuy nhiên, tại một số tuyến phố trước đó bị ngập đã bị đóng một lớp bùn lớn.
Đến nay, Hội An chỉ còn tuyến đường Bạch Đằng vẫn còn bị ngập.
Để nhanh chóng quay trở lại đời sống hằng ngày, người dân Hội An đã tích cực dọn dẹp bùn.
Dù được thông dòng chảy liên tục, lượng rác đến nay vẫn ùn ứ tại cầu An Hội. Nhân viên Công ty Công trình Công cộng Hội An đang tích cực xử lý.
Theo cơ quan ngôn luận của tỉnh Quảng Nam, đến trưa nay, nhiều khu vực ở trung tâm TP. Hội An đã được cấp điện trở lại.
Mực nước lũ trên sông Hoài sau khi đạt đỉnh vượt báo động 2 vào đêm qua 28/9 đã rút nhanh.
Lực lượng chức năng và người dân địa phương đang tổng lực dọn dẹp cây cối, bùn đất sau lũ.
 Bão số 4 khiến hơn 750 cây xanh ngã đổ và gãy, hơn 30 nghìn chậu hoa cảnh và hơn 4.000 chậu quất cảnh hư hại.
Hơn 20 cột điện lưới, điện chiếu sáng ngã đổ; 7 loa phóng thanh xã bị hư hại; 7 điểm trường tốc mái, sập la phông.
Trụ sở UBND xã Tân Hiệp bị tốc mái một phần, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm tốc mái khoảng 30%.

 

Tin mới lên