Xe

Hơn 2.500 ô tô các loại 'đặt chân' về nước trong 15 ngày đầu năm 2021

(VNF) - Thống thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, từ ngày 1/1-15/1 cả nước nhập khẩu 2.518 ô tô nguyên chiếc các loại, đạt kim ngạch hơn 80 triệu USD.

Hơn 2.500 ô tô các loại 'đặt chân' về nước trong 15 ngày đầu năm 2021

Hơn 2.500 ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về nước trong 15 ngày đầu năm 2021

Trong đó, lượng ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu nguyên chiếc về nước là 1.607 xe, đạt kim ngạch gần 36,6 triệu USD. Ô tô tải nhập khẩu về nước là 577 chiếc, đạt kim ngạch gần 20,4 triệu USD và ô tô trên 9 chỗ ngồi là 3 chiếc, đạt kim ngạch hơn 96.000 USD.

So với cùng kỳ năm ngoái, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về nước tăng 53 chiếc (15 ngày đầu tháng 1/2020 cả nước nhập khẩu 2.355 chiếc).

Cũng theo báo cáo sơ bộ của Tổng Cục Hải quan, linh kiện, phụ tùng ô tô nhập khẩu về nước trong 15 ngày đầu của tháng 1/2021 đạt kim ngạch hơn 177 triệu USD.

Năm 2020, cả nước nhập khẩu hơn 100.000 ô tô nguyên chiếc các loại, với tổng kim ngạch 2,35 tỷ USD, giảm 24,5% về lượng và giảm 25,6% kim ngạch so với năm 2019.

Trong tháng trước đó (tháng 12/2020), lượng ô tô nhập khẩu về nước đạt 12,69 nghìn chiếc, tăng 3,7% so với tháng trước. Tính chung năm 2020, Việt Nam nhập khẩu 105 nghìn chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, giảm tới 24,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ô tô nguyên chiếc các loại nhập về Việt Nam trong năm qua chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan và Indonesia, chiếm 83% tổng lượng nhập khẩu của cả nước. Trong đó, nhập khẩu từ Thái Lan là 52,7 nghìn chiếc, giảm 29% và từ Indonesia với 35 nghìn chiếc, giảm25% so với năm 2019. Riêng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu từ Trung Quốc lại tăng tới 46,7% và đạt hơn 7,4 nghìn chiếc.

Xem thêm: 10 thương hiệu ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm 2020

 

Tin mới lên