Tiêu điểm

Hơn 350 nhà báo được xét nghiệm Covid-19 chuẩn bị tác nghiệp tại Đại hội Đảng XIII

Nhằm đảm bảo an toàn cho Đại hội Đảng lần thứ XIII, toàn bộ các nhà báo tham gia tác nghiệp phải xét nghiệm Covid-19.

Ngày 18/1 tại trụ sở Ban Tuyên giáo Trung ương (Hà Nội), các bác sĩ từ bệnh viện E, Hà Nội đã tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho hơn 350 nhà báo tham gia đưa tin, tuyên truyền cho Đại hội Đảng lần thứ XIII. (Ảnh: Trọng Phú) 
Các nhà báo xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19. Để được phép tham gia đưa tin Đại hội Đảng lần thứ XIII (diễn ra từ ngày 25/1), các nhà báo sẽ phải trải qua 2 lần xét nghiệm Covid-19. Nếu hai lần xét nghiệm âm tính thì mới được cấp thẻ đưa tin.
Các nhà báo điền thông tin cá nhân, tình hình sức khỏe và chờ đến lượt xét nghiệm.
Mỗi nhà báo được cấp một mẫu xét nghiệm để mang vào khu vực xét nghiệm Covid-19.
Trên mẫu xét nghiệm có ghi mã số của từng nhà báo.
Việc xét nghiệm trải qua hai bước, bước đầu tiên là lấy dịch ở họng...
Bước thứ hai là lấy dịch ở mũi.
Toàn bộ các bước xét nghiệm cho mỗi nhà báo chỉ diễn ra trong khoảng 5 phút.
Khu vực dành cho các nhà báo của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và báo Nhân dân. Đây là các đơn vị đầu mối thông tin chủ đạo của Đại hội Đảng, có trách nhiệm phát tín hiệu truyền hình, âm thanh, hình ảnh và thông tin miễn phí cho các đơn vị.
Quy trình xét nghiệm Covid-19 cho các nhà báo khá nhanh gọn và khoa học.
Phần lớn các nhà báo tham dự buổi xét nghiệm đều bày tỏ tin tưởng vào quy trình y tế chặt chẽ trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII. Buổi xét nghiệm thứ hai cho các  nhà báo sẽ diễn ra vào ngày thứ bảy ( 23/1).
Tin mới lên