Xe

Honda tạm ngừng sản xuất ở Bắc Mỹ

(VNF) - Honda sẽ tạm dừng sản xuất tại hầu hết các nhà máy ở Mỹ và Canada do liên quan tới vấn đề về nguồn cung.

Honda tạm ngừng sản xuất ở Bắc Mỹ

Honda ngừng sản xuất ở Bắc Mỹ do vấn đề về nguồn cung.

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cho biết lý do khiến công ty phải đưa ra tuyên bố tạm ngừng sản xuất là do tình trạng thiếu vi mạch, thời tiết mùa đông khắc nghiệt trong vài tuần qua và đặc biệt là do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Hiện Honda Nhật Bản chưa xác định cụ thể thời gian và thời gian điều chỉnh sản xuất tại các nhà máy nhưng phía hãng xác nhận rằng mọi thứ “có thể thay đổi”. Các nhà máy bị ảnh hưởng của Honda nằm ở Ontario, Ohio, Alabama và Indiana, trong khi đó các nhà máy ở Mexico của hãng không bị ảnh hưởng.

Honda không cho biết có bao nhiêu xe sẽ bị ảnh hưởng bởi việc tạm ngừng sản xuất lần này. Được biết hãng thường sản xuất khoảng 30.000 xe mỗi tuần ở Hoa Kỳ và Canada.

Đây không phải là lần đầu tiên Honda phải thay đổi kế hoạch sản xuất trong năm nay. Đầu tháng 1/2021, công ty cũng đã thông báo cắt giảm sản lượng do tình trạng thiếu chip.

Sự thiếu hụt chip bán dẫn đã ảnh hưởng đến hầu hết các nhà sản xuất ô tô trên toàn thế giới do nhu cầu tăng lên đối với thiết bị điện tử trong suốt năm 2020 và các nhà sản xuất ô tô cắt giảm đơn đặt hàng do đại dịch Covid-19.

Trước đó, báo cáo của Reuters từng cho biết ngành công nghiệp ô tô ở Trung Quốc đã báo hiệu sự thiếu hụt về chip được sử dụng trong sản xuất ô tô có thể làm gián đoạn sản xuất ô tô ở Trung Quốc vào năm 2021.

Nhà cung cấp linh kiện ô tô của Đức, Bosch, từng cảnh báo với các đối tác khi công ty cũng đang chứng kiến ​​sự “tắc nghẽn” của chuỗi cung ứng đối với một số thành phần.

Xem thêm: Honda sẽ rời khỏi thị trường Nga vào năm 2022

 

 

 

Tin mới lên