Tài chính quốc tế

HSBC bắt đầu tiến hành sa thải 2.000 nhân sự khối ngân hàng thương mại

(VNF) - HSBC Holdings Plc đang thực hiện cắt giảm 2.000 nhân sự khối ngân hàng thương mại. Việc làm này nằm trong khuôn khổ kế hoạch cắt giảm chi phí của ngân hàng lớn nhất châu Âu.

HSBC bắt đầu tiến hành sa thải 2.000 nhân sự khối ngân hàng thương mại

Nhằm tiết kiệm chi phí và cải thiện lợi nhuận, HSBC đang tiến hành kế hành kế hoạch cắt giảm nhân sự trên quy mô lớn.

Việc cắt giảm nhân sự của ngân hàng này đã được tiến hành từ tuần trước và dự kiến diễn ra trong vòng 2 năm. Đây là một phần trong kế hoạch cắt giảm 50.000 nhân sự trên toàn cầu đã được ngân hàng này công bố hồi tháng 6.

Giám đốc điều hành HSBC, ông Stuart Gulliver đang nỗ lực thu hẹp quy mô mạng lưới ngân hàng toàn cầu bằng cách đóng cửa các chi nhánh làm ăn thua lỗ và giảm nhân sự nhằm tiết kiệm chi phí và cải thiện lợi nhuận.

Ông Gulliver bày tỏ mong muốn chiến lược trên sẽ giúp HSBC tiết kiệm khoảng 5 tỷ USD chi phí mỗi năm và gia tăng tính hiệu quả các bộ phận trong ngân hàng này. Kể từ khi tiếp quản ngân hàng vào năm 2011, ông đã công bố cắt giảm hơn 87.000 việc làm, rút hoạt động kinh doanh khỏi 78 mảng và giảm quy mô hoạt động từ 73 xuống còn 58 quốc gia.

Hiện nay, các nhà băng trên khắp thế giới cũng đang ồ ạt sa thải hàng nghìn nhân viên do gặp khó khăn trong việc huy động vốn và nỗ lực nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Standard Chartered, ngân hàng có trụ sở tại London (Anh), ngày 3/11, cũng tuyên bố sẽ cắt giảm 15.000 vị trí, tương đương 17% tổng số nhân viên.

Trước đó, ngân hàng Deutsche Bank có trụ sở ở Frankfurt (Đức) tuyên bố sa thải 11.000 nhân viên. Nhà băng này dự kiến sẽ sa thải tổng cộng 26.000 nhân viên, tương đương 1/4 số nhân viên hiện có, trong thời gian đến năm 2018. Ngân hàng Thụy Sỹ, Credit Suisse cũng cho biết sẽ cắt giảm 5.600 công việc. 

Ngay sau thông tin cắt giảm nhân sự được hé lộ, cổ phiếu của HSBC đã giảm 1% vào lúc 08:48 sáng ngày 24/11 tại thị trường London. Cổ phiếu của HSBC đã giảm 13% trong năm nay, tuy nhiên vẫn thấp hơn so với mức giảm 40% của Ngân hàng Standard Chartered.

Tin mới lên