Tài chính quốc tế

Hứng loạt đòn trừng phạt của Mỹ, lợi nhuận Huawei giảm gần 30% trong năm 2021

(VNF) - Thông tin dự kiến về lợi nhuận năm 2021 của tập đoàn công nghệ Huawei Trung Quốc được chủ tịch luân phiên Guo Ping tiết lộ trong bức thư chúc mừng năm mới nhân viên vào ngày 31/12.

Hứng loạt đòn trừng phạt của Mỹ, lợi nhuận Huawei giảm gần 30% trong năm 2021

Lợi nhuận "ông lớn" Huawei năm 2021 là khoảng 634 tỷ NDT.

Theo ông Guo Ping, lợi nhuận năm 2021 của Huawei dự kiến giảm gần 30% vào khoảng 634 tỷ NDT (99,48 tỷ USD) so với mức doanh thu năm 2020 là 891,4 tỷ NDT.

Báo cáo thu nhập mới nhất của Huawei cho thấy, doanh thu quý III đã giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu ba quý đầu tiên đã giảm gần 1/3 so với năm 2020.

Nguyên nhân dẫn tới mức sụt giảm này là các lệnh trừng phạt của Mỹ cùng với việc tiêu thụ nội địa yếu hơn vì đại dịch Covid-19 trong năm 2021.

Vào năm 2019, chính quyền tổng thống Trump đã áp đặt lệnh cấm thương mại đối với Huawei, với lý do an ninh quốc gia, cấm công ty sử dụng Android của Alphabet Inc (GOOGL.O) cho điện thoại thông minh mới của mình cùng nhiều công nghệ có nguồn gốc Mỹ quan trọng khác.

Từng là nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu thế giới, sau 2 năm chịu nhiều áp đặt trừng phạt của Mỹ, Huawei đã đánh mất vị thế thống trị trong ngành điện thoại thông minh, nhưng thay vào đó bắt đầu tự tạo hệ sinh thái riêng cho mình và chuyển hướng qua sản xuất các thiết bị thông minh.

Chủ tịch Guo đánh giá ông hài lòng với kết quả kinh doanh năm 2021 của Huawei, nhưng cho biết năm tới "sẽ đi kèm với những thách thức tương xứng".

"Một môi trường kinh doanh không thể đoán trước, chính trị hóa công nghệ và phong trào phi hạt nhân hóa ngày càng tăng đều đặt ra những thách thức nghiêm trọng", trích thư mừng năm mới của chủ tich Guo trên trang web của công ty.

Theo đó, “chúng ta cần bám sát chiến lược của mình và phản ứng hợp lý với các lực lượng bên ngoài nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta” để có thể vượt qua các thách thức và đạt được các thành tựu mới trong kinh doanh.

Cũng theo bức thư, Huawei sẽ tiếp tục tập trung vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) cùng các thiết bị thông minh, đặc biệt là thiết bị đeo tay.

Ngoài ra, tập đoàn công nghệ này cũng đẩy mạnh hoạt động sang lĩnh vực sản xuất xe điện. Mới đây Huawei đã giới thiệu chiếc xe điện đầu tiên Aito M5.

Mới ngày 30/12 vừa qua, Reuters có bài đánh giá Huawei đã trở thành ví dụ tiêu biểu nhất trong cuộc chiến công nghệ giữa Trung Quốc và Mỹ, cho rằng tập đoàn này đã “trỗi dậy” mạnh mẽ một lần nữa dù không được hoạt động tại Mỹ.

Xem thêm >> Huawei tham gia ‘đường đua’ ô tô điện, tham vọng cạnh tranh với Tesla

Tin mới lên