Tài chính quốc tế

Hungary: ‘Nguồn cung khí đốt từ Nga không thể bị gián đoạn’

(VNF) - Hungary tiếp tục lên tiếng phản đối việc cấm vận nguồn cung năng lượng từ Nga và khẳng định rằng “không ai được phép ép buộc người dân Hungary phải gánh chịu cái giá của chiến tranh”.

Hungary: ‘Nguồn cung khí đốt từ Nga không thể bị gián đoạn’

Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary Peter Szijjarto.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tại Ankara ngày 19/4, Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary Peter Szijjarto tuyên bố Hungary “không ủng hộ việc cấm vận dầu mỏ, khí đốt Nga. Nguồn cung khí đốt từ Nga tới Hungary không thể bị gián đoạn”.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Liên minh châu Âu (EU) mới đây cho biết đã thảo luận về một vòng trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, được cho là nhắm tới các ngân hàng và năng lượng của Nga.

Tuy nhiên, lệnh cấm vận dầu và khí đốt Nga có thể khiến các nước EU chia rẽ sâu sắc. Hầu hết các công ty phương Tây đã cắt nguồn cung Nga nhưng nhiều nước EU vẫn mua dầu và khí đốt từ Moscow do chưa thể tìm được nguồn cung thay thế. Đức cùng với Áo và Hungary vẫn đang thận trọng với dự kiến của EU trong gói trừng phạt này.

Hiện tại, Nga vẫn đang thu về khoảng 1 tỷ Euro mỗi ngày từ việc bán năng lượng cho EU.

Phát biểu trong cuộc họp báo hồi đầu tháng 4, sau khi điệm đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố rằng nếu Nga yêu cầu thanh toán khí đốt bằng đồng ruble thì nước này sẵn sàng chấp thuận.

Tuyên bố này của nhà lãnh đạo Hungary có phần đi ngược lại với chủ trương chung của các nước EU khi khối này lên án gay gắt sắc lệnh yêu cầu thanh toán khí đốt bằng đồng ruble của ông Putin và lên kế hoạch sớm tẩy chay nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Thủ tướng Hungary Orban khẳng định Hungary phản đối bất kỳ lệnh trừng phạt nào của EU đối với năng lượng Nga và sẽ không nhượng bộ trước áp lực liên quan tới các hạn chế đối với nguồn cung dầu và khí đốt từ Nga.

Theo Thủ tướng Hungary Orban, 85% khí đốt và 64% lượng dầu mỏ của Hungary là nhập khẩu từ Nga. Vì vậy, việc mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực năng lượng và dầu khí sẽ là gánh nặng lớn đối với Hungary bởi nền kinh tế của nước này không thể vận hành nếu không có dầu và khí đốt.

Xem thêm >> Không chỉ dầu, Ấn Độ còn tranh thủ mua than giảm giá của Nga

Tin mới lên