Bất động sản

Ì ạch tiến độ dự án nhà ở cho cán bộ tại Xuân Phương

(VNF) - Hà Nội hiện có hàng loạt dự án nhà ở dành cho cán bộ, công chức nhà nước. Có những dự án nhanh chóng được hoàn thành, nhưng cũng có những dự án qua bao năm vẫn "trơ gan cùng tuế nguyệt".

Ì ạch tiến độ dự án nhà ở cho cán bộ tại Xuân Phương

CT2 Xuân Phương, một trong số ít những dự án dành cho cán bộ có tiến độ chậm chạp nhất hiện nay

Dẫn đầu trong danh sách đó là Dự án khu nhà ở của cán bộ Quốc hội cấp thứ trưởng và tương đương TT9 – TT10 Khu đô thị Xuân Phương (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm).

Được xây dựng từ năm 2011 bởi chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư đô thị và KCN Sông Đà 7. Dự án, theo quy hoạch, gồm 227 căn biệt thự, liền kề với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng.

Trong đó trên một nửa số biệt thự và diện tích đất dành cho cán bộ cấp thứ trưởng và tương đương công tác trong các cơ quan của Quốc hội, phần còn lại chủ đầu tư được phép kinh doanh.

Dự án đã hoàn thiện phần thô và bàn giao cho chủ sở hữu từ năm 2014. Tuy nhiên đến nay chỉ có trên dưới 10 hộ dân dọn đến sinh sống.

Lý do chủ yếu dẫn đến việc khu đô thị bị hoang hóa là do cơ sở hạ tầng đi kèm, đặc biệt là đường kết nối đến khu Mỹ Đình chưa được xây dựng, gây khó khăn cho việc đi lại của cư dân.

Cho đến trung tuần tháng 6/2016 hệ thống cống ngầm mới bắt đầu được lắp đặt và khu biệt thự mới có hi vọng có được con đường kết nối với khu Mỹ Đình. Trước đó, con đường ra vào duy nhất của khu là cổng phụ hướng ra đường 70.

Cổng vào khu đô thị Xuân Phương nhìn từ đường 70 cho thấy sự vắng vẻ, nhếch nhác của dự án

Hàng trăm ngôi biệt thự ở đây đã bị hoang hóa, xuống cấp

Những căn biệt thự như thế này rất hiếm hoi ở khu đô thị Xuân Phương, chỉ có trên dưới 10 hộ.

Hệ thống cống ngầm đang được lắp đặt

Cùng thuộc một địa bàn với khu biệt thự trên, Dự án CT2 Xuân Phương cũng nằm trong tình trạng chậm tiến độ kéo dài.

Tọa lạc trên đường Trần Hữu Dực kéo dài qua cầu sông Nhuệ, CT2 Xuân Phương là dự án nhà ở phân cho cán bộ, công chức, chuyên viên cao cấp hiện đang công tác tại các cơ quan của Quốc hội, do Công ty Cổ phần Đầu tư đô thị và KCN Sông Đà 7 làm chủ đầu tư, được khởi công vào năm 2013.

Tuy nhiên trong hơn 3 năm qua, dự án được thi công với tốc độ hết sức chậm chạp, thậm chí có lúc đã ngừng tiến độ kéo dài. Tháng 6/2016, dự án được tái khởi động lại, vẫn do Sông Đà 7 làm chủ đầu tư, đơn vị thi công giao cho Sông Đà 2.

Hiện tại, theo quan sát của VietnamFinance, trong 4 khối nhà 21 tầng (CT2A, CT2B, CT2C1, CT2C2) thì 2 khối đang xây đến tầng thứ 13 (tăng thêm được 2 tầng so với năm 3 năm trước). Một khối đã thi công xong phần hầm, còn 1 khối chưa thi công. Theo quan sát của PV, tiến độ xây dựng tại CT2 Xuân Phương rất chậm. Số lượng máy móc, công nhân tại công trường cũng khá ít.

Quang cảnh vắng vẻ tại công trường, máy móc và công nhân tại đây rất ít

Cửa công trình, phía hướng ra đường Trần Hữu Dực luôn trong tình trạng đóng kín mít. Tấm biển quảng cáo dự án cũng bị xé bỏ từ lâu.

Tòa nhà thứ 3 đã thi công xong phần hầm và bắt đầu lên tầng 1, tuy nhiên, tiến độ rất chậm.

Vật liệu xây dựng đổ bỏ ngổn ngang, nhếch nhác

So với 3 năm trước, tòa nhà này chỉ được xây thêm 2 tầng.

Dự án nhìn từ đường Trần Hữu Dực

Tin mới lên