Học thuật

Ích lợi đếm được là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Ích lợi đếm được (cardinal utility) là gì?

Ích lợi đếm được là gì?

Ích lợi đếm được (cardinal utility) là khái niệm có hai nghĩa.

Ích lợi đếm được (cardinal utility) là khái niệm có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, và ít có khả năng xảy ra hơn, là người ta có thể tính ích lợi thu được từ việc tiêu dùng một tập hợp hàng hóa và gán cho nó một con số nhất định. Jevon gọi chúng là các "đơn vị ích lợi" (utils) và cho rằng có thể so sánh chúng với nhau như so sánh đơn vị trọng lượng, chiều dài, dung tích (trong cuốn Lý thuyết kinh tế chính trị xuất bản năm 1871).

Nghĩa thứ hai, được sử dụng rộng rãi hơn, chỉ liên quan tới các khoảng nằm giữa các mức ích lợi. Chẳng hạn nếu người tiêu dùng phân biệt 4 mức lợi ích là 1,2,3 và 4, chúng ta nói anh ta đã xác định mức ích lợi của mình bằng số đếm. Nhứng sự khác nhau giữa cách xác định và cách xác định bằng số tuyệt đối nêu trên là ở chỗ việc xác định khoảng không cần chúng ta phản gán cho mỗi mức ích lợi một số đếm.

Nhìn chung, hiện nay các nhà kinh tế không tin rằng có thể tính được ích lợi bằng số đếm như trên. Và chính sự phê phán tính chất phi hiện thực của quan điểm ích lợi đếm được đã dẫn đến sự ra đời của quan điểm ích lợi thứ tự.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên