Tài chính quốc tế

IKEA ra mắt chai đựng nước có tên ‘Cristiano’ sau lùm xùm giữa Ronaldo và Coca-Cola

(VNF) - Sau vụ việc ngôi sao bóng đá Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo “ghẻ lạnh” nước ngọt Coca-Cola để chọn nước khoáng, hãng nội thất Thụy Điển IKEA đã lập tức ra mắt dòng chai thủy tinh đựng nước có tên ‘Cristiano’.

IKEA ra mắt chai đựng nước có tên ‘Cristiano’ sau lùm xùm giữa Ronaldo và Coca-Cola

IKEA ra mắt bình đựng nước có tên ‘Cristiano’ sau lùm xùm giữa Ronaldo và Coca-Cola.

Hãng IKEA mới đây cho ra mắt chai thủy tinh “có thể tái sử dụng và chuyên dùng để đựng nước” mang tên "Cristiano". Chai thủy tinh này được niêm yết với giá 1,99 USD.

IKEA đã rất khôn khéo khi đăng ký tên “Cristiano” bởi cái tên này chưa được ngôi sao bóng đá Bồ Đào Nha đăng ký sở hữu độc quyền, Ronaldo mới chỉ đăng ký thương hiệu CR7.

Trên trang Instagram của IKEA Canada, Ikea Canada đăng một đoạn quảng cáo bình nước "Cristiano", gắn thẻ Ronaldo và Euro 2020 cùng với thông điệp "Uống nước lâu dài". Bài đăng này đã nhận được rất nhiều hưởng ứng tích cực từ các khách hàng.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn trước trận đấu Bồ Đào Nha gặp Hungary thuộc khuôn khổ EURO 2020 vào tối 14/6, tiền đạo nổi tiếng của Bồ Đào Nha Ronaldo đã nhìn thấy 2 chai nước ngọt Coca-Cola trên bàn. Ngay lập tức, Ronaldo đã cầm chúng và để sang một bên, khuất tầm nhìn. Sau đó, cầu thủ này cầm 1 chai nước lọc lên và nói bằng tiếng Bồ Đào Nha với hàm ý “chỉ uống nước lọc thôi”.

Là một trong những biểu tượng toàn cầu trong kỷ nguyên kỹ thuật số với gần nửa tỷ người theo dõi trên mạng xã hội, hành động của Ronaldo lập tức gây xôn xao dư luận. Video chỉ kéo dài khoảng 4 giây quay lại loạt động thái của Ronaldo đã được lan truyền rộng rãi sau đó.

Theo tờ Marca của Tây Ban Nha, hành động bộc phát này của Cristiano Ronaldo khiến giá cổ phiếu của Coca-Cola nhanh chóng sụt giảm kéo théo vốn hóa của Coca-Cola bốc hơi hàng tỷ USD. Coca-Cola vốn là nhà tài trợ chính của của EURO từ năm 1988.

Chai thủy tinh được IKEA niêm yết với giá 1,99 USD.

 

Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) sau đó đã chính thức lên tiếng cảnh báo rằng các cầu thủ tại EURO 2020 có thể bị phạt nếu họ làm theo hành động của Cristiano Ronaldo - di chuyển sản phẩm do nhà tài trợ cung cấp trong các cuộc họp báo.

Cristiano Ronaldo vốn là biểu tượng của thế hệ cầu thủ hiện đại khi không chỉ thi đấu xuất sắc trên sân mà còn luôn biết cách chăm sóc cơ thể và ngoại hình.

Để duy trì phong độ đỉnh cao dù đã 36 tuổi, bên cạnh những bài tập luyện nghiêm ngặt, ngôi sao người Bồ Đào Nha còn luôn tuân thủ một chế độ dinh dưỡng đặc biệt khắt khe.

Siêu sao này tiết lộ mình tiêu thụ 6 bữa ăn nhỏ mỗi ngày với nhiều hoa quả, rau xanh hay những thực phẩm giàu protein sạch như cá hoặc gà.

Ronaldo từng nhiều lần công khai bày tỏ việc anh không thích uống nước ngọt có đường và luôn tìm cách để tránh cho con trai mình uống các loại đồ uống này.

Phần lớn cầu thủ này uống nước lọc, nước trái cây cho bữa sáng và một chút rượu vang cho bữa tối.

Xem thêm >> Nga-Trung đe dọa tẩy chay, FED nói đồng tiền cạnh tranh với USD còn chưa xuất hiện

Tin mới lên