Tài chính quốc tế

IMF dự báo GDP Việt Nam năm 2020 vượt Singapore, Malaysia

(VNF) - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam trong năm 2020 có thể vượt Singapore và Malaysia và cao thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á.

IMF dự báo GDP Việt Nam năm 2020 vượt Singapore, Malaysia

Việt Nam là một trong số ít nước được IMF dự báo có thể tăng trưởng dương trong năm 2020 (Ảnh minh họa)

IMF vừa công bố báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (World Economic Outlook) tại kỳ họp thường niên với Ngân hàng Thế giới (WB) diễn ra theo hình thức trực tuyến vào ngày 13/10.

Trong báo cáo, IMF dự đoán triển vọng kinh tế năm 2020 của khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ không mấy tích cực.

Việt Nam là một trong số ít nước được IMF dự báo có thể tăng trưởng dương với 1,6% trong năm 2020. Tới năm 2021, GDP Việt Nam được IMF dự báo ở mức tăng 6,7%.

Hàng loạt nền kinh tế khác trong ASEAN đã được dự báo tăng trưởng âm, như Indonesia (-1,5%), Thái Lan (-7,1%), Malaysia (-6%), Philippines (-8,3) và Singapore (-6%).

Theo IMF, GDP của Việt Nam trong năm 2020 có thể đạt hơn 340,602 tỷ USD, vượt Singapore (337,451 tỷ USD) và Malaysia (336,330 tỷ USD).

IMF cũng dự báo GDP bình quân đầu người của Việt Nam tăng từ 3.416 USD trong năm 2019 lên gần 3.500 USD năm nay.

Theo báo cáo của IMF, mặc dù đại dịch Covid-19 gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ cuộc đại suy thoái năm 1930, GDP của thế giới sẽ chỉ giảm 4,4% trong năm nay.

Dự báo quy mô GDP của các nước ASEAN trong năm 2020 của IMF.

IMF cũng nhận định Trung Quốc, quốc gia đầu tiên bùng phát dịch Covid-19, sẽ là nền kinh tế lớn duy nhất của thế giới có thể tăng trưởng trong năm nay, với dự báo mức tăng GDP 1,9%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 6,1% năm 2019, song có thể bứt phá với mức tăng trưởng lên tới 8,2% trong năm 2021.

Cũng theo IMF, triển vọng kinh tế năm 2020 có cải thiện ở hầu hết các nền kinh tế phát triển và mới nổi, bao gồm Mỹ, châu Âu, Brazil và Nga.

Trong báo cáo được công bố hồi đầu tháng 10 mới đây, ngân hàng HSBC dự đoán Việt Nam là nền kinh tế ASEAN duy nhất có tăng trưởng khả quan trong năm 2020, đạt mức 2,6%.

Sang năm 2021, HSBC dự báo Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ sự phục hồi trên toàn cầu và thu hút được dòng vốn FDI. HSBC kỳ vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2021 sẽ đạt mức 8,1% (dự báo trước đây 8,5%).

Trong Báo cáo triển vọng toàn cầu quý IV/2020 của Ngân hàng UOB (Singapore), UOB dự báo mức tăng GDP của Việt Nam vào quý IV/2020 là 4%, thấp hơn các mức dự báo trước đó. Điều này sẽ khiến dự báo tăng trưởng của cả năm 2020 là 2,8% nhưng sẽ đạt tới 7,1% vào năm 2021.

Các ngân hàng đều đánh giá cao những nỗ lực khống chế dịch bệnh một cách chủ động của Chính phủ Việt Nam.

Tuy đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần 2 vào cuối tháng 7 đã làm đình trệ mục tiêu phục hồi sớm của Việt Nam nhưng với kết quả chống dịch lần 2, các ngân hàng vẫn đưa ra dự báo tăng trưởng khả quan đối với Việt Nam trong năm 2020.

Xem thêm >> Trung Quốc hối thúc Canada thả bà Mạnh Vãn Chu để đưa quan hệ hai nước về quỹ đạo

Tin mới lên