Indonesia thăng hạng đầu tư vào Việt Nam: Đằng sau dòng vốn tăng vọt 293 lần
(VNF) - Không chỉ là đối tác thương mại lớn trong ASEAN, Indonesia đang nổi lên như một nhà đầu tư đáng chú ý tại Việt Nam.
Indonesia từ vị trí thứ 36 lên thứ 6 về đầu tư vào Việt Nam
Trong danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, Indonesia vừa trở thành một trong những cái tên gây chú ý nhất khi ghi nhận mức tăng trưởng đột biến.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), vốn đầu tư đăng ký của nhà đầu tư Indonesia vào Việt Nam đến nay đạt hơn 1,74 tỷ USD, tăng hơn 293 lần so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, Indonesia vươn lên vị trí thứ 6 trong nhóm các quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, trong khi cùng kỳ năm 2025 chỉ đứng thứ 36 với khoảng 11,8 triệu USD vốn đăng ký.
Tuy nhiên, khác với các làn sóng FDI truyền thống đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản hay Trung Quốc - thường gắn với những dự án sản xuất quy mô lớn - dòng vốn Indonesia lần này đến từ hoạt động mua bán - sáp nhập doanh nghiệp (M&A); trong khi vốn từ các dự án đầu tư mới chỉ ở mức rất nhỏ, khoảng 150.000 USD.
Điều này cho thấy các doanh nghiệp Indonesia đang lựa chọn cách tiếp cận nhanh hơn để thâm nhập thị trường Việt Nam thông qua việc mua lại hoặc tham gia vào các doanh nghiệp đang hoạt động.

Trong những năm gần đây, Indonesia đã trở thành một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam tại ASEAN. Kim ngạch thương mại hai chiều liên tục tăng, từ 9 tỷ USD năm 2019 lên 16,7 tỷ USD năm 2024, mức cao nhất từ trước đến nay.
Riêng năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Indonesia khoảng 6,2 tỷ USD, trong khi nhập khẩu từ Indonesia khoảng 10,5 tỷ USD. Các nhóm hàng trao đổi chủ yếu gồm máy móc, thiết bị điện tử, nhiên liệu, nguyên liệu sản xuất, nông sản và hàng tiêu dùng.
Hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 18 tỷ USD vào năm 2028, đồng thời thúc đẩy cán cân thương mại theo hướng cân bằng hơn.
Không chỉ thương mại, hoạt động đầu tư giữa hai nền kinh tế cũng đang bước sang giai đoạn mới.
Ở chiều Indonesia đầu tư vào Việt Nam, trước cú tăng trưởng mạnh trong năm 2026, dòng vốn từ quốc gia này chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như bất động sản, sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng, tiêu dùng và dịch vụ.
Ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam cũng ngày càng quan tâm tới thị trường Indonesia - nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á với quy mô dân số hơn 280 triệu người.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Indonesia đã trở thành một trong những điểm đến đầu tư đáng chú ý của doanh nghiệp Việt Nam. Năm 2024, Việt Nam có hơn 100 dự án đầu tư tại Indonesia, với tổng vốn đăng ký tăng mạnh so với năm trước.
Một trong những doanh nghiệp Việt Nam mở rộng mạnh tại Indonesia là Vingroup với hệ sinh thái xe điện gồm VinFast, GSM (Green and Smart Mobility) và V-Green. Ngoài ra, các doanh nghiệp hàng không như Vietnam Airlines và Vietjet Air cũng mở rộng kết nối giữa hai thị trường.
Sự dịch chuyển này cho thấy quan hệ kinh tế Việt Nam - Indonesia đang dần chuyển từ mô hình thương mại đơn thuần sang hợp tác sâu hơn về đầu tư, chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường.
Những DN Indonesia tạo dấu ấn tại Việt Nam
Dù cú tăng trưởng vốn đầu tư năm 2026 chủ yếu đến từ các thương vụ M&A, Indonesia không phải là nhà đầu tư mới tại Việt Nam. Trước đó, nhiều tập đoàn lớn của quốc gia này đã hiện diện trong các lĩnh vực từ bất động sản, công nghiệp đến tiêu dùng.
Nhắc tới vốn Indonesia tại Việt Nam, Ciputra là một trong những cái tên quen thuộc nhất. Dự án được phát triển bởi Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long, liên doanh giữa Tập đoàn Ciputra (Indonesia) và Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC (Việt Nam).
Đây là một trong những dự án đô thị cao cấp có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam từ giai đoạn đầu mở cửa thu hút FDI. Sau hơn hai thập kỷ hiện diện, dự án này trở thành một trong những biểu tượng cho dòng vốn Indonesia đầu tư vào Việt Nam.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Japfa Comfeed Vietnam là một trong những doanh nghiệp Indonesia có quy mô lớn tại Việt Nam. Doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi sản xuất khép kín từ thức ăn chăn nuôi, con giống, trang trại chăn nuôi đến chế biến thực phẩm. Với hệ thống nhà máy và trang trại tại nhiều địa phương, Japfa tham gia sâu vào ngành chăn nuôi Việt Nam, cung cấp sản phẩm cho cả thị trường nội địa và chuỗi cung ứng thực phẩm.
Ở lĩnh vực công nghệ và dịch vụ số, một số thương hiệu Indonesia cũng đã nhanh chóng tiếp cận thị trường Việt Nam. Traveloka là nền tảng du lịch trực tuyến lớn của Indonesia cung cấp các dịch vụ đặt vé máy bay, khách sạn, trải nghiệm du lịch và thanh toán trực tuyến.
Trong khi đó, Gojek từng mở rộng hoạt động tại Việt Nam thông qua thương hiệu GoViet, tham gia thị trường gọi xe công nghệ và giao hàng trước khi tái cấu trúc hoạt động dưới hệ sinh thái Gojek.
Trong lĩnh vực công nghiệp, Semen Indonesia Group, tập đoàn vật liệu xây dựng hàng đầu Indonesia, từng có hoạt động liên quan đến ngành xi măng tại Việt Nam, tận dụng nhu cầu tăng trưởng từ quá trình đô thị hóa và phát triển hạ tầng.
Bên cạnh đó, PT Vietmindo Energitama là một trong những doanh nghiệp Indonesia hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực khai thác và kinh doanh than, góp phần vào chuỗi cung ứng năng lượng.
Indorama Ventures là cái tên đáng chú ý với hoạt động trong lĩnh vực hóa chất, vật liệu và nhựa công nghiệp. Doanh nghiệp này tham gia vào chuỗi cung ứng nguyên liệu phục vụ nhiều ngành sản xuất, phù hợp với xu hướng Việt Nam phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và xuất khẩu.
Ở nhóm hàng tiêu dùng, Mayora Group mở rộng hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, nổi bật với các sản phẩm bánh kẹo, cà phê và đồ uống. Nabati Group phát triển hệ thống sản phẩm bánh snack tại thị trường Việt Nam, trong khi Kalbe Farma tham gia lĩnh vực dược phẩm, chăm sóc sức khỏe. Đây đều là những lĩnh vực mà doanh nghiệp Indonesia có kinh nghiệm tại thị trường nội địa với quy mô dân số lớn.
Việc Indonesia gia tăng đầu tư vào Việt Nam diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn trong ASEAN ngày càng mạnh hơn. Các doanh nghiệp trong khu vực không chỉ tìm kiếm lợi thế về chi phí sản xuất mà còn hướng tới việc chiếm lĩnh thị trường, xây dựng chuỗi cung ứng và mở rộng hệ sinh thái kinh doanh.
Theo Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam M. Tugio, Việt Nam và Indonesia cùng chiếm hơn một nửa dân số ASEAN và gần một nửa GDP của khu vực. Đây là nền tảng quan trọng để hai nước thúc đẩy hợp tác kinh tế, mở rộng đầu tư, củng cố chuỗi cung ứng và khai thác những tiềm năng trong quan hệ song phương.
Điểm danh loạt doanh nghiệp FDI nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam
Sân bay Long Thành sẽ là hub trung chuyển lớn nhất Việt Nam
(VNF) - Đồng Nai đang đứng trước cơ hội chuyển biến cấu trúc công nghiệp, logistics và thu hút đầu tư cùng với sân bay Long Thành.
Pillar Two: Tái định hình lợi thế cạnh tranh trong cuộc đua hút FDI
(VNF) - Cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu (Pillar Two) đã làm các gói ưu đãi thuế mất dần vai trò như một tấm vé ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài. Trong xu thế đó, buộc mõi quốc gia phải tái định hình lợi thế cạnh tranh trong cuộc đua hút FDI.
EVN đầu tư gần 3.000 tỷ đồng mở rộng Nhà máy thủy điện Sê San 4
(VNF) - Dự án Nhà máy thủy điện Sê San 4 mở rộng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện, với tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng.
Từ EWEC đến Hòn La – Mỹ Thuỷ: Dòng vốn định giá lại 'đất lửa' Quảng Trị
(VNF) - Từ Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC) đến Hòn La – Mỹ Thủy, Quảng Trị đang hình thành một trục logistics mới, kéo theo sự dịch chuyển của dòng vốn và mặt bằng giá trị đất đai. Khi hạ tầng bắt đầu tạo ra dòng hàng hóa và hoạt động kinh tế thực, đất đai cũng được định giá lại theo khả năng khai thác thay vì kỳ vọng đầu cơ.
Toyota đầu tư 283 triệu USD để sản xuất xe hybrid tại Việt Nam
(VNF) - Toyota Việt Nam công bố đầu tư hơn 283 triệu USD để để hiện đại hóa nhà máy của hãng tại tỉnh Phú Thọ, chuẩn bị sản xuất xe hybrid electric.
Trái phiếu xanh: Khó cất cánh nếu thiếu đường băng niềm tin
(VNF) - Để thị trường trái phiếu xanh phát triển đúng tiềm năng, hành lang pháp lý cần tiếp tục được hoàn thiện nhằm tăng tính minh bạch, bảo vệ nhà đầu tư và ngăn chặn tình trạng tẩy xanh (greenwashing).
DN thuộc Foxconn đổ thêm 65 triệu USD đưa công nghệ đóng gói bán dẫn vào Việt Nam
(VNF) - Không chỉ tăng thêm 65 triệu USD vốn cho ShunSin Việt Nam, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Foxconn còn chuẩn bị xây dựng dây chuyền Bumping/RDL – những công đoạn nằm sâu hơn trong chuỗi đóng gói bán dẫn.
Xuân Thiện, T&T và PAGroup cam kết rót 439.000 tỷ đồng vào Cà Mau
(VNF) - Ngày 28/8, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức “Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau năm 2026”, với 3 biên bản hợp tác trị giá hơn 439.000 tỷ đồng và 19 quyết định chấp thuận đầu tư.
TP.HCM mở trung tâm Outlet lớn: Bám cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, nối Sân bay Long Thành
(VNF) - Phát triển Trung tâm Outlet có thể mở thêm dư địa cho bán lẻ và du lịch TP.HCM. Nhưng để biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng, Thành phố cần ưu tiên quỹ đất, hành lang pháp lý, nhà đầu tư đủ năng lực và kết nối du lịch.
TP.HCM: Dùng 3 khu đất ở Thủ Thiêm thanh toán các dự án BT
(VNF) - TP.HCM, ngày 27/8, tại kỳ họp thứ 4 HĐND, đã thông qua danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT trên địa bàn.
Ưu đãi FDI 'né' thuế tối thiểu toàn cầu: Hai nhóm nhà đầu tư - hai công cụ hỗ trợ
(VNF) - Trong cuộc trao đổi với Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance, bà Hương Vũ, Tổng Giám đốc EY Consulting Việt Nam, cho rằng áp thuế tối thiểu toàn cầu không có nghĩa là ưu đãi thuế đã “hết thời”, mà cần áp dụng cách tiếp cận “hai nhóm nhà đầu tư - hai công cụ hỗ trợ”.
TP.HCM thu hồi 895ha đất để đầu tư 58 dự án
(VNF) - TP. HCM, ngày 27/8, kỳ họp HĐND đã thông qua danh mục 58 dự án phải thu hồi gần 895ha đất, trong đó có 44 dự án sử dụng vốn ngân sách.
Đổ thêm 390 triệu USD xây 2 nhà máy mới tại Việt Nam, PepsiCo đang làm ăn ra sao?
(VNF) - Sau hơn ba thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, PepsiCo tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất ở cả hai mảng thực phẩm và nước giải khát.
Khởi động khu phức hợp logistics hơn 1.500 tỷ đồng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng
(VNF) - Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại Vị trí số 2 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng có tổng vốn đầu tư 1.568 tỷ đồng, được định hướng trở thành khu phức hợp logistics, sản xuất và công nghiệp hỗ trợ hiện đại, kết nối trực tiếp với Vị trí số 1 và Cảng biển quốc tế Liên Chiểu.
'Đại bàng' Mỹ đưa nhà máy quang học tại Việt Nam vào sản xuất hàng loạt
(VNF) - Enablence Technologies và ShunYun Technology đã hoàn tất quá trình chuẩn bị sản xuất hàng loạt tại cơ sở quang học ở Việt Nam, mở rộng chuỗi cung ứng phục vụ các trung tâm dữ liệu AI và giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.
Hút vốn vào khu công nghiệp TP.HCM: 8 tháng đã vượt xa mục tiêu cả năm
(VNF) - TP.HCM, tính đến giữa tháng 8/2026, các KCX, KCN thu hút vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 5,14 tỷ USD, vượt 21,05% kế hoạch năm 2026.
CBAM tạo ra áp lực mới: DN không thể chỉ 'xanh' trong mỗi nhà máy
(VNF) - CBAM và các tiêu chuẩn xanh quốc tế đang tạo áp lực lên toàn bộ chuỗi cung ứng, không chỉ riêng khâu sản xuất. Theo bà Phạm Thị Vân Anh, Giám đốc Kinh doanh miền Bắc, Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express), doanh nghiệp muốn đáp ứng yêu cầu của thị trường EU phải kiểm soát, đo lường phát thải xuyên suốt hành trình hàng hóa, trong đó logistics cũng là một mắt xích quan trọng.
Tiềm lực của Miza khi đầu tư khu công nghiệp 1.400 tỷ đồng tại Nghi Sơn
(VNF) - Công ty Cổ phần Miza (MZG) vừa được chấp thuận đầu tư khu công nghiệp gần 1.400 tỷ đồng tại Nghi Sơn - Thanh Hóa, đánh dấu bước ngoặt từ nhà sản xuất giấy sang phát triển hạ tầng công nghiệp.
Google rút Pixel khỏi Trung Quốc, Việt Nam là ứng cử viên hàng đầu
(VNF) - Google được cho là sẽ chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất smartphone Pixel, đồng hồ thông minh và tai nghe không dây khỏi Trung Quốc từ năm 2027. Trong cuộc dịch chuyển này, Việt Nam đang nổi lên là ứng cử viên hàng đầu khi đã chiếm 63% sản lượng Pixel toàn cầu, vượt xa Trung Quốc và Ấn Độ.
Hà Tĩnh mở 'đại lộ' rộng 70m dẫn dòng đầu tư vào khu vực phía Bắc
(VNF) - Hà Tĩnh đang mở rộng tuyến ĐH.17 với tổng vốn gần 700 tỷ đồng nhằm tăng kết nối Khu công nghiệp Gia Lách với Quốc lộ 1A và đường ven biển, đón dòng vốn đầu tư mới.
Đà Nẵng: Đầu tư nút giao thông cầu Hòa Xuân gần 1.600 tỷ đồng
(VNF) - Dự án Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân được triển khai tại phường Hòa Cường và phường Hòa Xuân, với tổng vốn đầu tư gần 1.600 tỷ đồng.
Nhà đầu tư ngoại rút lui, Thủy điện Hủa Na muốn làm dự án điện mặt trời Sơn Quang
(VNF) - Sau khi dự án Nhà máy Điện mặt trời Sơn Quang tại huyện Hương Sơn chính thức bị tỉnh Hà Tĩnh "khai tử" do nhà đầu tư cũ dây dưa, chậm triển khai, "ghế nóng" tại dự án này đang thu hút sự quan tâm của một gương mặt quen thuộc trong ngành năng lượng là Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na, có trụ sở đặt tại Nghệ An.
FDI chiếm 80% kim ngạch xuất khẩu, Việt Nam tăng tốc nâng cấp nhà cung ứng nội địa
(VNF) - Khu vực FDI đang tạo ra hơn 80% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, nhưng mức độ tham gia của doanh nghiệp trong nước lại chưa tương xứng. Bài toán của Việt Nam là nâng cấp doanh nghiệp nội địa để giữ lại nhiều hơn giá trị từ dòng vốn này.
Quảng Trị tìm nhà đầu tư nhà máy điện rác hơn 2.100 tỷ đồng
(VNF) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa chính thức công bố thông tin lựa chọn nhà đầu tư đối với Dự án Xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát điện tại xã Nam Trạch với tổng vốn đầu tư hơn 2.110 tỷ đồng.
Sân bay Long Thành sẽ là hub trung chuyển lớn nhất Việt Nam
(VNF) - Đồng Nai đang đứng trước cơ hội chuyển biến cấu trúc công nghiệp, logistics và thu hút đầu tư cùng với sân bay Long Thành.
Toàn cảnh cao tốc La Sơn – Hòa Liên sau khi mở rộng 4 làn xe
(VNF) - Tuyến cao tốc La Sơn – Hòa Liên dài gần 66km, nối TP. Huế với TP. Đà Nẵng, đang được hoàn thiện những hạng mục cuối cùng sau khi cơ bản hoàn thành mở rộng lên 4 làn xe.






























































