Tài chính quốc tế

Ít nhất 100 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự ở Algeria

(VNF) - Đài phát thanh nhà nước Algeria xác nhận hơn 100 người đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay vào sáng 11/4, theo giờ địa phương. Tuy nhiên, nguồn tin quân sự của hãng thông tấn địa phương Al-Hadath lại cho biết "không có ai sống sót" trên chuyến bay chở ít nhất 200 người này.

Ít nhất 100 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự ở Algeria

Ít nhất 100 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự ở Algeria (Ảnh: Algeria 24/7)

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn hiện chưa rõ ràng. Bộ Quốc phòng Algeria cho biết cơ quan này đã mở một cuộc điều tra để tìm ra nguyên nhân.

Theo Sputnik, vụ tai nạn xảy ra không lâu sau khi chiếc máy bay vận tải Il-76 cất cánh từ căn cứ Boufarik, cách thủ đô Algiers của Algeria khoảng 30km, vào sáng nay 11/4 theo giờ địa phương.

BBC trích dẫn nguồn tin địa phương cho biết 50 xe cứu thương đã được điều đến hiện trường.

Tất cả các con đường quanh sân bay ở Boufarik đều đang được phong tỏa để tạo điều kiện cho lực lượng cứu hộ khẩn cấp.

Báo chí Algeria cho biết hầu hết nạn nhân trong số đó là các quan chức và sĩ quan quân đội Algeria.

Ilyushin Il-76 là loại máy bay vận tải hạng nặng đa năng bốn động cơ do Liên Xô chế tạo. Các phiên bản quân sự của Il-76 đã được sử dụng rộng rãi tại châu Âu, châu Á và châu Phi, bao gồm cả việc sử dụng như máy bay tiếp dầu hay trung tâm chỉ huy.

Năm 2014, một chiếc máy bay quân sự chở các sĩ quan quân nhân và thân nhân của họ cũng gặp sự cố và rơi ở Algeria, khiến 77 người thiệt mạng.

Tin mới lên