Tài chính quốc tế

Itaewon: Cảnh sát thừa nhận có 11 cuộc gọi cầu cứu trước khi thảm kịch xảy ra

(VNF) - 4 tiếng trước khi xảy ra vụ thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon đã có 11 cuộc gọi cảnh báo tới cảnh sát theo đường dây nóng 112 nhưng không có phản ứng kịp thời từ phía cơ quan nhà nước, theo Yonhap.

Itaewon: Cảnh sát thừa nhận có 11 cuộc gọi cầu cứu trước khi thảm kịch xảy ra

Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Yoon Hee-keun cúi đầu xin lỗi tại cuộc họp báo chiều 1/11 (Ảnh: Yonhap).

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, hôm 1/11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nhận được danh sách các cuộc gọi đến đường dây nóng 112 vào đêm xảy ra thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon.

Một quan chức thuộc văn phòng Tổng thống tiết lộ ông Yoon đã vô cùng tức giận khi cảnh sát không có phản ứng kịp thời trước các cuộc gọi đề nghị can thiệp của người dân.

Theo đó, Tổng thống đã yêu cầu xác định rõ ràng các tình huống liên quan phản ứng của lực lượng hành pháp. Những đối tượng tắc trách sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật

Cũng trong ngày 1/11, nội dung các cuộc gọi cầu cứu trước khi thảm kịch xảy ra ở Itaewon đã được chính phủ Hàn Quốc công bố.

"Có thể bị đè đến chết khi mọi người vẫn tràn tới đây trong khi không còn chỗ nào trống nữa. Tôi đang cố xoay xở để thoát ra nhưng có quá nhiều người. Có lẽ các vị nên đến và kiểm soát", báo cáo ghi nhận một người nói trong cuộc gọi đầu tiên vào lúc 18h34 hôm 29/10.

Lực lượng cảnh sát nhận được thêm 10 cuộc gọi sau đó có nội dung tương tự. Cuộc gọi cuối cùng được ghi nhận lúc 22h11, chỉ 20 phút trước khi thảm kịch xảy ra.

"Mọi thứ rất hỗn loạn, những người ở đây sẽ chen lấn nhau tới không thở nổi," trích báo cáo về cuộc gọi khẩn của người dân.

Theo Reuters, cảnh sát chỉ đến hiện trường kiểm tra 4 trong số 11 cuộc gọi kể trên. Không rõ tại sao cảnh sát không cử người xử lý các cuộc gọi khác hay các biện pháp mà họ đã thực hiện khi đến.

Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Yoon Hee-keun đã thừa nhận việc kiểm soát đám đông tại hiện trường là "không đủ".

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo mới đây tuyên bố chính phủ sẽ nghiêm khắc điều tra, xử lý những người phải chịu trách nhiệm sau khi có báo cáo ghi nhận cảnh sát đã không hành động kịp thời.

Theo ông Han, việc thiếu một hệ thống đầy đủ về quản lý đám đông có thể đã gây ra vụ việc. Ông Han cũng nhấn mạnh chính phủ sẽ vạch ra kế hoạch toàn diện để cải thiện hệ thống phản ứng khi có các cuộc gọi khẩn.

Xem thêm >> Điện Kremlin: Nga có thể cung cấp ngũ cốc thay Ukraine

Tin mới lên