Bất động sản

Jamila 'cháy hàng', Khang Điền sắp tung thêm dự án phong cách Singapore ở khu Nam TP. HCM

(VNF) – Jamila, dự án căn hộ được thiết kế theo phong cách Singapore đã bán hết số lượng căn hộ sau vài tháng. Nhà Khang Điền cho biết sẽ tung thêm một dự án thuộc dòng sản phẩm này trong thời gian tới.

Jamila 'cháy hàng', Khang Điền sắp tung thêm dự án phong cách Singapore ở khu Nam TP. HCM

Chỉ sau vài tháng mở bán, toàn bộ dự án với gần 900 căn hộ tại Jamila đã tìm được chủ nhân. Cụ thể, trong lễ giới thiệu đầu tiên đã có hơn 700 khách hàng tham dự với 500 phiếu đặt giữ chỗ, vượt xa con số dự kiến.

Jamila 4 mặt tiếp giáp đường lớn và sông, thuận tiện di chuyển và có tiềm năng gia tăng giá trị lớn. Dự án tọa lạc ngay mặt tiền đường Song Hành, góc giao nhau với cao tốc TP.HCM – Long Thành - Dầu Giây. 

Từ đây, cư dân chỉ mất 5-10 phút để đến khu đô thị Thủ Thiêm, Phú Mỹ Hưng, quận 1… Trong vòng bán kính 3km là hệ thống tiện ích đa dạng gồm: trường quốc tế TAS, các trường tiểu học, chợ Phú Hữu, sân Golf An Phú…

Đây là dòng sản phẩm căn hộ xanh đang gây sức hút lớn, đặc biệt là tọa lạc tại Đông, tâm điểm của thị trường bất động sản. Tại khu vực này, Hầm vượt sông Sài Gòn, cao tốc TP.HCM - Long Thành – Dầu Giây, tuyến đường sắt Metro… đã thể hiện rõ nét định hướng biến khu Đông thành "khu đô thị vệ tinh" của TP.HCM. Giờ đây, Đông Sài Gòn được xem là cửa ngõ kết nối TP.HCM với "tam giác kinh tế" trọng điểm Bình Dương, Đồng Nai và Vũng Tàu.

Nhiều chuyên gia nhận định, tuy phát triển sau nhưng khu Đông lại được quy hoạch đồng bộ nên "đủ sức" để trở thành "vùng kinh tế mới", tạo sức bật để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… cho khu vực.

Sau Jamila, Nhà Khang Điền cho biết sẽ công bố khu căn hộ mới phong cách Singapore chỉ cách trung tâm Quận 1 và Phú Mỹ Hưng 10-15 phút di chuyển. Dự án này được mô tả là "tọa lạc trong khu vực phát triển đồng bộ, xung quanh là các khu nhà thấp tầng nên tầm nhìn không bị che khuất, thoáng đãng".

Tin mới lên