Tài chính quốc tế

Jim Rogers: 100% kinh tế Mỹ sẽ suy thoái trong 12 tháng tới

(VNF) - Nhà đầu tư huyền thoại người Mỹ Jim Rogers, một người có lịch sử đầu tư gắn với chứng khoán và vàng, khẳng định chắc chắn nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái trong 12 tháng tới.

Jim Rogers: 100% kinh tế Mỹ sẽ suy thoái trong 12 tháng tới

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Bloomberg, Jim Rogers, Chủ tịch Quỹ đầu tư Rogers Holdings, cho rằng khả năng nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trong vòng một năm tới là 100%.

"Đã 7-8 năm trôi qua kể từ cuộc khủng khoảng kinh tế Mỹ và thông thường, trong lịch sử cứ 4 đến 7 năm chúng ta lại chứng kiến ít nhất một cuộc suy thoái dù lý do là gì đi chăng nữa. Mặc dù suy thoái đã không xảy ra trong 7 năm qua đối với kinh tế Mỹ, nhưng hãy nhìn vào những khoản nợ, chúng đang khiến người ta phải choáng váng", Rogers nói.

Hầu hết các chuyên gia kinh tế tại phố Wall đánh giá khả năng suy thoái của kinh tế Mỹ ở mức thấp hơn, thường dưới 33%.

Rogers không nêu cụ thể quá trình gây nên suy thoái, nhưng ông cho rằng sự chậm chạp của kinh tế Trung Quốc, Nhật Bản và EU sẽ tạo ra nhiều kênh khủng hoảng lan truyền.

Theo đó, Rogers khuyên các nhà đầu tư hãy tập trung vào các dữ liệu chuẩn xác, những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang gặp vấn đề.

"Nếu bạn nhìn vào các số liệu về thuế theo sổ lương của Mỹ, nó gần như không tăng trưởng", Rogers nhận định. "Đừng nhìn vào những số liệu mà Chính phủ công bố mà phải chú ý đến các số liệu thực tế".

Rogers cho biết để đối phó với kịch bản khủng hoảng này, ông đã đặt cược vào đồng USD. "Thậm chí có thể xuất hiện bong bóng USD. Ý tôi là, nếu các thị trường trên toàn cầu sụp đổ, tất cả mọi người sẽ đặt cược vào đồng bạc xanh và khi đó bong bóng hình thành", ông nói.

Rogers nói thêm rằng đồng USD tăng giá thường gây tác động tiêu cực cho thị trường hàng hóa - loại tài sản đã giúp ông trở nên nổi tiếng.

Cũng theo ông, mặc dù yên Nhật được coi là một đồng tiền an toàn, tuy nhiên, đồng tiền này sẽ không hưởng lợi trong trường hợp nhà đầu tư tháo chạy vì Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình kích thích kinh tế quy mô lớn. Rogers cho hay ông đã kết thúc vị thế đặt cược vào đồng yên từ cuối tháng 2.

Tin mới lên