Tiêu điểm

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm Bộ trưởng Phạm Hồng Hà: Hơn 32,7% tín nhiệm cao

(VNF) - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà nhận được 159 phiếu tín nhiệm cao, tương ứng 32,78%.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm Bộ trưởng Phạm Hồng Hà: Hơn 32,7% tín nhiệm cao

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà

Chiều 25/10, Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Ông Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, nhận được 159 phiếu tín nhiệm cao, tương ứng 32,78%; 226 phiếu tín nhiệm, tương ứng 46,6% và 89 phiếu tín nhiệm thấp, tương ứng 18,35%.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà sinh ngày 20/01/1958 tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định.

Ông vào Đảng chính thức ngày 21/3/1990. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Ông có bằng Thạc sĩ kinh tế, trình độ lý luận chính trị cử nhân.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Atonio Carcartes tháng 12/2017.

Tóm tắt quá trình công tác:

Trước tháng 10/1980, ông tham gia nghĩa vụ quân sự tại Trường Hạ sỹ quan Việt Đức, X19 đoàn 38 thuộc, Tổng cục kỹ thuật, Bộ Quốc phòng.

Trong vòng 5 năm kể từ tháng 10/1980 tới tháng 10/1985, ông là sinh viên Trường Đại học kiến trúc Hà Nội.

Sau đó, ông làm cán bộ, Phó phòng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Hà cho tới tháng 4/1996.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4/1996 tới tháng 2/2001, ông là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Đại biểu HĐND tỉnh Nam Hà - Nam Định.

Tiếp đó, ông giữ chức vụ Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định cho tới tháng  4/2004.

Khoảng hơn 1 năm sau đó, ông làm Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nam Định, Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định.

Kể từ tháng 11/2005 tới tháng 9/2010, ông là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định.

Tiếp đó, từ tháng 9/2010 tới tháng 01/2011, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Ông giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Nam Định từ tháng 1/2011 tới tháng 2/2015.

Từ tháng 2/2015 tới tháng 4/2016, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 4/2016 cho tới nay ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

>>> Xem thêm Kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Tin mới lên