Tiêu điểm

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm: Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nhận 336 tín nhiệm cao

 (VNF) – Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nhận được 336 phiếu tín nhiệm cao, tương ứng 69,28%

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm: Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nhận 336 tín nhiệm cao

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình: Gần 70% tín nhiệm cao.

Sáng 25/10, Quốc hội nghe Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở đoàn về các vấn đề có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm.

Các đại biểu bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm 48 vị do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn theo 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Chiều 25/10, Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, trong đó Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nhận được 336 phiếu tín nhiệm cao tương ứng 69,28%; 122 phiếu tín nhiệm tương ứng 25,15% và 15 phiếu tín nhiệm thấp tương ứng 3,09%.

Tóm tắt quá trình công tác của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình:

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình sinh năm 1955 tại xã Long Đước Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Ông là ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, đại biểu Quốc hội các khóa: X, XI, XII, XIII, XIV. Ông Trương Hòa Bình từng là sinh viên khoa xây dựng, Trường đại học Bách khoa TP. HCM.

Trước năm 1987, ông vào ngành an ninh, bắt đầu công tác tại Công an TP. HCM. Năm 1987, ông là Phó phòng An ninh kinh tế, Công an TP. HCM. Đến tháng 6/1997, ông giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP. HCM kiêm thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Thượng tá..

Tháng 4/2001, ông được điều sang làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. HCM. Năm 2005, ông về Bộ Công an, giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng.

Năm 2006, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Ông được phong hàm Thiếu tướng (2006). Tháng 7/2007, ông được bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Vào tháng 1/2011, Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông được bầu lại vào BCH Trung ương Đảng, được BCH Trung ương bầu vào Ban Bí thư.

Tháng 7/2011, tại  Kỳ họp lần thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, tiếp tục được bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Đến tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Trương Hòa Bình được bầu vào BCH Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương Đảng, ông được bầu vào Bộ Chính trị.

Ngày 9/4/2016, ông Trương Hòa Bình được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng.

>>> Xem thêm Kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Tin mới lên