Tài chính quốc tế

Kết thúc năm 2015, đồng USD tăng hơn 9%

(VNF) - Kết thúc năm 2015, đồng USD tăng hơn 9% so với các đồng tiền chủ chốt khác mặc dù, USD đã chứng kiến đợt giảm giá trong tháng 12, theo số liệu từ Reuters.

Kết thúc năm 2015, đồng USD tăng hơn 9%

Vào cuối ngày thứ Năm 31/12 tại New York, đồng bạc xanh đã tăng 0,7% so với đồng Euro lên 1.0868 Euro đổi 1 USD. Tính chung cả năm 2015, đồng USD tăng khoảng 10% so với đồng tiền chung châu Âu. Tính từ tháng 5/2014, đồng USD đã tăng 22% so với đồng Euro. 

Nhờ đà tăng mạnh 0,4% của chỉ số đồng USD, thước đo sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, đồng USD đã tăng tổng cộng 9,3% trong năm 2015.

So với đồng yên Nhật, đồng USD giao dịch tại mức 120,23 yên đổi 1 USD vào cuối ngày thứ Năm tại New York, thấp hơn so mức 120,52 yên đổi 1 USD trong ngày thứ Tư. Tính chung cả năm, đồng USD chỉ tăng 0,4% so với đồng yên. Như vậy, đồng yên đã giảm giá 4 năm liên tiếp so với đồng USD, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ toàn cầu tại Brown Brothers Harriman, Marc Chandler, cho biết.

Đồng USD đã tăng mạnh trong năm nay là do Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã tiến hành nâng lãi suất cơ bản lần đầu tiên trong gần một thập kỷ qua, kết hợp với chính sách tiền tệ nới lỏng đến từ Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Về triển vọng trong năm tới, các chuyên gia cho rằng giádầu thô sẽ tiếp tục là tác động lớn tới các đơn vị tiền tệ. Giá dầu đã giảm hơn 30% trong năm 2015 và tương lai giá dầu vẫn tiếp tục tình trạng "ảm đạm" trong năm 2016.

Các nhà phân tích cho rằng, sự trái ngược trong chính sách tiền tệ giữa các Ngân hàng Trung ương sẽ vẫn là những nhân tố chính làm biến động thị trường tiền tệ thế giới vào quý đầu tiên của năm 2016.

"Fed có thể trở lại với đợt tăng lãi suất lần thứ 2 trong tháng 3/2016, theo đó mà đồng USD có thể sẽ tiếp tục tăng giá mạnh", theo Richard Franulovich, chiến lược gia tiền tệ tại Westpac ở New York cho biết.

Tin mới lên