Xe

Kết thúc năm 2020, Ducati bán được bao nhiêu xe?

(VNF) - Doanh số bán hàng của Ducati trong năm 2020 đạt 48.042 xe, giảm 5.141 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết thúc năm 2020, Ducati bán được bao nhiêu xe?

Kết thúc năm 2020, Ducati bán được bao nhiêu xe?

Thương hiệu xe mô tô của Ý Ducati cho biết kết thúc năm đã có 48.042 xe máy được bàn giao tới tay khách hàng trên toàn thế giới. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số đã giảm 5.141 chiếc. Được biết năm 2019, doanh số của Ducati là 53.183 chiếc.

Báo cáo của công ty cho biết, doanh số bán hàng tăng mạnh ở các thị trường là Trung Quốc, Đức và Thụy Sĩ (kết quả bán hàng được cải thiện so với năm 2019). Tuy nhiên, tổng doanh số toàn cầu giảm đã giảm 9,7%, do một nhà máy đóng cửa vào tháng 3 và tháng 4 do đại dịch Covid-19.

Tại thị trường đông dân nhất thế giới Trung Quốc, doanh số bán hàng tăng 26%, tương đương 4.041 xe được bàn giao. Trong khi đó, tại thị trường quê nhà Ý đã có 7.000 xe rời khỏi đại lý.

Xét về doanh số bán các mẫu xe, dòng xe Scrambler là mẫu xe bán chạy nhất của Ducati với 9.265 chiếc (cả hai biến thể 1.100 cc và 800 cc đều bán chạy). Dòng xe thể thao Ducati Streetfighter V4 ghi nhận mức doanh số 5.730 xe trong năm 2020.

Francesco Milicia, Phó chủ tịch kiêm giám đốc kinh doanh toàn cầu của Ducati, cho biết: “Trong năm 2021, những đợt giao hàng đầu tiên của Multistrada V4 -mẫu mô tô phân khối lớn đầu tiên trên thế giới được trang bị radar phía trước và phía sau đã bắt đầu được giao”.

“Các mẫu xe khác sẽ vào các phòng trưng bày của đại lý Ducati trong năm nay bao gồm Panigale V4 SP, SuperSport 950, Monster và Scrambler Night Shift”, Francesco Milicia cho biết thêm.

Xem thêm: Ducati Scrambler 1100 giá từ 391 triệu đồng, cạnh tranh với Kawasaki Z900 RS

Tin mới lên