Tài chính quốc tế

Khai lỗ gần 1 tỷ USD để trốn thuế 20 năm, Donald Trump được ca ngợi là 'thiên tài'

(VNF) - Hai cố vấn của ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump tung hô động thái khai báo thua lỗ 916 triệu USD của tỷ phú này vào năm 1995 để né nộp thuế là hành động của một thiên tài kinh doanh.

Khai lỗ gần 1 tỷ USD để trốn thuế 20 năm, Donald Trump được ca ngợi là 'thiên tài'

Việc né thuế có thể ảnh hưởng đến cơ hội trở thành chủ nhân Nhà Trắng của ông Trump

Theo CNBC, hai cố vấn của Donald Trump cho rằng hành động trên chứng tỏ sự nhạy bén trong kinh doanh và cho thấy Trump là "thiên tài" trong việc tính toán tìm ra cách giảm thiểu tiền thuế.

Ông Rudy Giuliani, cựu thị trưởng New York và là một trong những cố vấn của ông Trump, cho biết: "Đây là cách làm hoàn toàn hợp pháp và sẽ thật ngốc nếu không tận dụng nó".

Ông Giuliani nói rằng tối đa hóa lợi nhuận là trách nhiệm của tỷ phú Trump đối với các nhà đầu tư vào công ty bất động sản mà ông này làm chủ. "Ông Trump là một thiên tài trong việc tận dụng sự trợ giúp pháp lý để công ty của mình tồn tại và phát triển", Giuliani nhấn mạnh.

Mở đầu tháng 10,  New York Times đã tung một quả bom nặng ký vào đường đua tổng thống với việc công bố bản khai báo lợi tức cá nhân của tỷ phú Mỹ vào năm 1995. 

New York Times đã công bố tập tài liệu được cho là hồ sơ thuế năm 1995 của tỷ phú Donald Trump. Theo những số liệu từ trong bộ hồ sơ này, ông Trump đã báo lỗ 916 triệu USD vào năm 1995 trong khi liên tục mở rộng đầu tư, xây bất động sản, qua đó làm dấy lên nghi vấn gian lận thuế trong suốt 18 năm.

Số thua lỗ đến từ các dự án sòng bạc ở thành phố Atlantic, hãng hàng không Trump và khách sạn Plaza ở New York. Tờ Time cho biết theo quy định của Sở thuế vụ Mỹ (IRS), những khoản thua lỗ đó có thể được dùng để bù lại cho việc đóng thuế trong tương lai, vì vậy việc ông Trump lỗ đến 916 triệu USD có thể giúp ông không phải đóng thuế thu nhập trong nhiều năm sau đó.

Có vẻ như đây là tàn tích từ những năm đầu của thập niên 1990, khi đế chế bất động sản và sòng bài của ông này bắt đầu lung lay và gần như sụp đổ. Theo New York Times, dù công việc kinh doanh vào năm 1995 đã trở nên khởi sắc hơn, ông Trump vẫn tận dụng những lỗ hổng trong luật thuế cực kỳ phức tạp của Mỹ với ý đồ né thuế thu nhập.

Phản ứng lại trước những thông tin bất lợi cho chiến dịch tranh cử, ê kíp của Donald Trump đã lên tiếng phủ nhận và cho rằng đây chỉ là một "trò bẩn" của New York Times, một tờ báo đã lên tiếng ủng hộ bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Những tài liệu của The New York Times không thể là bằng chứng chứng minh việc ông Trump không trả thuế trong những năm sau đó, nhưng nó đặt ra thêm nghi vấn về nguyên nhân việc tỷ phú này từ chối công khai hồ sơ thuế của mình.

Việc ông Trump không công bố hồ sơ thuế của mình đã trở thành mục tiêu để đối thủ Hillary Clinton nhắm vào công kích. Trong cuộc tranh luận hôm 26/9, bà Clinton cho rằng ông Trump đã không trả thuế trong ít nhất một năm hồi thập niên 80 của thế kỷ 20. Ứng cử viên Cộng hoà sau đó đáp lại rằng điều đó làm ông trở nên thông minh.

Tin mới lên