Tiêu điểm

Khai quật khảo cổ nút Bưởi, phát hiện vật thể cổ

(VNF) - Trong quá trình khai quật khảo cổ học tại khu vực nút giao thông Bưởi, đơn vị khai quật đã bước đầu phát hiện các dấu vết kiến trúc cổ.

Khai quật khảo cổ nút Bưởi, phát hiện vật thể cổ

Hố khai quật tại nút giao thông Bưởi ngày 19/12

Theo ghi nhận của VietnamFinance tại hiện trường khai quật, hố khai quật có quy mô khá lớn đã được đào và bước đầu đã phát hiện các vật thể cổ. 

Trước đó, hồi cuối tháng 10/2015, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Hùng đã ký văn bản số 7491/UBND-XDGT chỉ đạo về việc khai quật khảo cổ học tại khu vực nút giao Đào Tấn và tuyến đê Bưởi.

Theo đó, UBND TP chấp thuận về nguyên tắc với đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao về việc thực hiện tiếp tục khai quật khảo cổ học tại khu vực nút giao Đào Tấn và tuyến đê Bưởi. 

Thành phố yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục và tổ chức thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo việc thực hiện không làm ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật (ngầm, nổi) hiện có và không làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án đường vành đai 2.
 
Việc khai quật khảo cổ học tại khu vực nút giao Đào Tấn và tuyến đê Bưởi được thực hiện với diện tích 300m2 tại vị trí Bưởi - Hoàng Hoa Thám, thuộc công trình "Khảo sát và khai quật nghiên cứu khảo cổ tại nút giao thông Đào Tấn và tuyến đê Bưởi" đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 856/QĐ-VHTT ngày 29/10/2012. 

Từ năm 2012 đến tháng 10/2013, đã tổ chức khai quật xong tại 3 địa điểm: Cầu Giấy, Đào Tấn, Đội Cấn. 

Thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ dự án nút giao thông Bưởi cũng như toàn tuyến đường vành đai 2 để kết nối liên hoàn với tuyến Nhật Tân - Nội Bài ở phía Bắc và đường Trường Chinh ở phía Nam.

Một số hình ảnh do VietnamFinance ghi lại tại hiện trường:

Công nhân đang xử lý các hiện vật thu được.

Khá nhiều công nhân được  huy động tham gia khai quật.

Một số hiện vật có hình dáng như những viên gạch cổ.

 

Tin mới lên