Xe

Khám phá ‘Quái vật’ The Beast 2.0 mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump

(VNF) - “Quái vật” The Beast 2.0 của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn là sản phẩm của General Motors và được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu Escalade và Cadillac CT6.

Khám phá ‘Quái vật’ The Beast 2.0 mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Khám phá ‘Quái vật’ The Beast 2.0 mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo bản hợp đồng giữa cơ quan mật vụ Mỹ và hãng xe General Motors vào năm 2014, số tiền phát triển phiên bản mới của The Beast lên đến khoảng 15,8 triệu USD. Dòng xe này dành riêng cho cơ quan mật vụ Mỹ nên nhiều khả năng không có phiên bản thương mại như xe dành cho Tổng thống Putin.

"Quái vật" The Beast 2.0 được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu Escalade và Cadillac CT6, sử dụng khung gầm GMC hạng nặng. Xe có lớp bọc thép dày nên trọng lượng đạt khoảng 6,8 - 9 tấn, nặng hơn so với chiếc xe phục vụ Tổng thống Obama.

Thiết kế ngoaị thất của The Beast 2.0 nổi bật với phần đầu xe được trang bị đèn pha dạng LED mang kiểu đặc trưng truyền thống của Cadillac. Trong khi phần thân xe được lấy cảm hứng từ mẫu sedan CT6. Phần đuôi xe ngắn hơn so với phiên bản tiền nhiệm.

So với các phiên bản tiền nhiệm, The Beast 2.0 được trang bị các công nghệ phòng vệ, bảo hộ tối tân hơn. Cụ thể, “quái vật” sử dụng loại lốp chuyên dụng dành cho xe tải hạng vừa và nặng, tích hợp thêm các bố thép để xe có thể vận hành tốt ngay cả khi lốp bị bắn thủng, hệ thống hỗ trợ lái xe ban đêm, có thể kết nối thông tin - liên lạc với đoàn xe hộ tống bằng mạng không dây bảo mật nghiêm ngặt.

Khoang nội thất của The Beast 2.0 là nơi chứa đựng các công nghệ tối tân về thiết bị an toàn, bảo vệ, truyền thông cùng hàng loạt tính năng bí mật nhằm bảo vệ Tổng thống Mỹ trước các cuộc tấn công bằng vũ khí.

Một số tính năng phòng thủ gồm: Hệ thống bắn xả khói, hệ thống xả dầu ngăn cản những cuộc truy đuổi, tính năng phóng điện từ tay nắm cửa xe. Trong xe luôn dự trữ những túi máu cùng nhóm máu với Tổng thống để kịp thời sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp như chiếc xe tiền nhiệm.

Một số nguồn tin ô tô cho biết, chi phí sản xuất The Beast 2.0 là hơn 1,5 triệu USD. Đây cũng là chiếc xe của Tổng thống Mỹ đắt nhất từ trước đến nay.

Xem thêm: 'Quái thú' của Tổng thống Trump lăn bánh tại Singapore có gì đặc biệt?

Tin mới lên