Thị trường

Khan hàng, người dân TP. HCM chen chúc đổ xăng

(VNF) - Trong khi một số cây xăng tại TP. HCM treo bảng "hết xăng", người dân vẫn có thể đổ xăng đầy đủ tại các cây xăng khác. Tuy nhiên lượng người dồn đến quá đông đã gây ra cảnh chen chúc khi nhu cầu tăng đột biến. Phóng viên VietnamFinance đã mục sở thị tại các một số cây xăng tại địa bàn quận 1, quận 4, quận 5 và quận 10.

Khan hàng, người dân TP. HCM chen chúc đổ xăng

Đông đúc người dân đi đổ xăng trưa ngày 10/10

11 giờ 30 phút ngày 10/10, cây xăng Petrolimex tại đường Bến Vân Đồn - quận 4 đông dần khi người lao động tranh thủ giờ nghỉ trưa tranh thủ đi đổ xăng.

Trên đường Hai Bà Trưng - quận 1, lượng người đổ về càng lúc càng nhiều tại cây xăng Petrolimex, tuy rất đông nhưng mọi người đều trật tự đợi đến lượt, ghi nhận không có cảnh chen lấn, ồn ào.

Nhân viên của Petrolimex không nghỉ trưa, vất vả khi liên tục phục vụ bơm xăng cho từng người giữa trưa nắng.

Cây xăng Petrolimex trên đường Nguyễn Chí Thanh - quận 10 cũng rơi vào tình trạng chen chúc khi các phương tiện dồn đến, tuy nhiên lượng cung vẫn đáp ứng kịp thời khi nhu cầu đột biến tăng.

Nhân viên cây xăng tuy mệt mỏi nhưng vẫn tận tình phục vụ từng lượt người dân.

Lúc 12 giờ 30 phút, cây xăng thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) trên đường Trần Hưng Đạo - quận 1, có khoảng gần 100 người đến đổ xăng trong cùng một thời điểm

Đến 13 giờ, cây xăng này bắt đầu có dấu hiệu quá tải, người dân mệt mỏi đứng chờ đến lượt được đổ xăng, tuy nhiên không xuất hiện tình trạng chen lấn.

13 giờ 30 phút, cây xăng Saigon Petro trên đường Nguyễn Văn Cừ - quận 5 có rất đông phương tiện chờ đến lượt.

Dù phải chờ đợi lâu hơn những ngày bình thường để đến lượt được cung cấp xăng, tuy nhiên người dân vẫn được cung cấp đủ lượng xăng theo yêu cầu.

Tin mới lên