Tiêu điểm

Khánh Hòa ngừng tổ chức tiệc cưới hỏi, đóng cửa quán bar, karaoke từ hôm nay

(VNF) - Các hoạt động tụ tập đông người như lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, tiệc cưới hỏi và các dịch vụ quán bar, vũ trường, karaoke... trên địa bàn Khánh Hoà sẽ tạm ngừng từ ngày 10/8.

Khánh Hòa ngừng tổ chức tiệc cưới hỏi, đóng cửa quán bar, karaoke từ hôm nay

Các hoạt động đông người tại Khánh Hoà sẽ tạm ngưng từ ngày 10/8. (Ảnh minh hoạ)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công điện gửi các cơ quan chức năng và địa phương về phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo công điện, ngày 8/8, Khánh Hòa đã ghi nhận một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện này, địa phương xác định nằm trong nhóm các tỉnh có nguy cơ, việc nâng cấp độ phòng, chống dịch là hết sức cần thiết.

Do đó, từ 0h ngày 10/8, các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức tiệc cưới hỏi, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng sẽ tạm dừng cho đến khi có thông báo mới.

Khánh Hòa cũng tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, như karaoke, quán bar, pub, vũ trường, cơ sở massage, trò chơi điện tử trực tuyến.

Các cơ sở kinh doanh khác vẫn tiếp tục hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, như trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến, bố trí đầy đủ các phương tiện, vật tư để rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang tại cơ sở và đảm bảo giãn cách khi tiếp xúc.

Cùng với đó, không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và giữ khoảng cách tối thiểu 1 m khi tiếp xúc.

Các hội nghị cần thiết có tập trung đông người phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, như đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách.

UBND tỉnh Khánh Hòa cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến 18h ngày 9/8, Việt Nam có tổng cộng 841 ca mắc Covid-19, trong đó 317 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay 384 ca.

Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cũng cho biết, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) 178.695 người. Trong đó, có 5.252 người đang cách ly tập trung tại bệnh viện, 27.798 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 145.645 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Về tình hình điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 9 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 37 ca. Tính đến nay, Việt Nam đã chữa khỏi cho 395 bệnh nhân Covid-19 và có 11 bệnh nhân tử vong có liên quan đến Covid-19.

Tin mới lên