Thị trường

Khéo léo tối ưu chi phí cho người thuê nhà ở các thành phố lớn thời hiện đại

(VNF) - Cơn bão đô thị hoá từ vài chục năm trước đã kéo những người dân ở những tỉnh lân cận, những miền quê hẻo lánh lên thành phố làm việc và sinh sống. Trước những khó khăn của đời sống nơi đất khách quê người, nhiều biện pháp thông minh giúp tối ưu chi phí sinh hoạt cũng “ra đời” và cũng ngày càng được biến tấu đa dạng hơn theo nhịp sống thời đại.

Từ xưa đến nay, các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng… là nơi tập trung đông đúc cư dân mọi miền tổ quốc: sinh viên lên học tập, người lao động tìm kiếm công việc với mức thu nhập khá hơn, từ giới trí thức tìm việc văn phòng cho đến lớp người mưu sinh tìm việc trong những nhà hàng, cửa hiệu…

Trong guồng quay đắt đỏ nơi đô thị, khi mà không có sẵn nhà cửa, thiếu vắng sự hỗ trợ của gia đình thì việc trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày trở thành nỗi lo lớn nhất. Chính vì thế mà bao thế hệ đã “đúc rút” ra nhiều kinh nghiệm để giảm thiểu chi phí sinh hoạt, được thế hệ trẻ “kế thừa” và điều chỉnh phù hợp hơn với thời đại.

Đa dạng lựa chọn với nhiều kiểu thuê nhà chung

Thuê chung nhà hay thuê trọ chung vốn là cách tiết kiệm chi phí hiệu quả cao nhất, khi mà tiền nhà luôn đứng đầu bảng trong chi phí sinh hoạt. Nếu kiểu thuê “truyền thống” từ xưa là nhiều sinh viên, công chức thuê chung một phòng trọ, thì ngày nay có nhiều lựa chọn hơn cho từng loại ví tiền.

Các toà nhà cho thuê mọc lên như nấm sau mưa giúp những người thuê nhà có thêm lựa chọn: thuê một căn hộ với vài phòng ngủ, có bếp và khu sinh hoạt chung hoặc thuê hẳn một ngôi nhà nhiều tầng. An ninh và tiện nghi của các toà nhà luôn đảm bảo hơn, vệ sinh cũng sạch sẽ hơn các khu xóm trọ cũ; trong khi đó để tiết kiệm chi phí, một căn có thể cho nhiều người ở chung. Một căn phòng giá 5 triệu, nếu 5 người ở chung chia ra cũng khoảng 1 triệu/người, rẻ hơn hẳn thuê các phòng trọ mà tiện ích nhiều hơn.

Nếu nhóm đông người thì việc thuê nguyên một ngôi nhà nhiều tầng sẽ còn giảm thiếu chi phí đáng kể. Với lối tư duy hiện đại, ngày nay nhiều bậc cha mẹ cùng quê, có con cái học cùng trường cấp 3 và cùng có định hướng học ở các thành phố lớn đã cùng “chung tay” thuê một ngôi nhà để các bạn sinh viên ở chung, cũng là để tiện bề giúp đỡ nhau trong cuộc sống thường ngày.

Việc thuê chung nhà còn tạo điều kiện cho nhiều ngừoi có “máu” kinh doanh khởi nghiệp khi mà thuê nguyên hẳn ngôi nhà rồi từ đó cho các sinh viên cùng trường, hay những đồng nghiệp, bạn bè xung quanh thuê lại và kiếm chút lời từ đó.

Tối ưu các chi phí sinh hoạt khác mà vẫn đảm bảo tiện nghi đầy đủ

Bên cạnh tiền thuê nhà, các chi phí như tiền điện, tiền nước, tiền mạng… vẫn là những yếu tố không nhỏ cho một người sống xa nhà. Mức sống cơ bản dần tăng lên mang đến nhiều thay đổi trong lối sống, tư duy. Các phương pháp tối ưu sinh hoạt cũng mới mẻ và phù hợp hơn.

Để tiết kiệm điện, khi mới thuê nhà, các nhóm nên bỏ ra một số chi phí để thay các thiết bị chiếu sáng có chức năng tiết kiệm năng lượng. Các sản phẩm này hiện nay rất phổ biến, sẽ giúp giảm tải đáng kể cho số điện mỗi tháng. Tiếp theo, đời sống cao mang đến một số sản phẩm tiêu tốn điện như tủ lạnh, điều hoà…

Vì thế cần lưu ý chọn loại tủ lạnh có dung tích phù hợp cho số lượng người ở: một người thì dung tủ 70-100 lít, 2-3 người nên mua tủ 100-150 lít, 3-4 người cần tủ lạnh 150-250 lít. Đối với nhà đông thành viên, 4 người trở lên thì dùng tủ lạnh dung tích 250-350 lít sẽ tiết kiệm điện hơn.

Đối với điều hoà, vốn được mệnh danh là “ông vua ngốn điện”, cần chú ý điều chỉnh sao cho đúng nhiệt độ. Mức nhiệt độ phòng phù hợp cho mùa hè là khoảng 25 độ, và nên sử dụng thêm 1 cây quạt để giúp căn phòng mát đều hơn. Mỗi một độ chênh lệch sẽ giúp tiết kiệm được từ 1-3% điện năng.

Cuối cùng thì kỷ nguyên số không thể thiếu vắng internet. Không chỉ giúp truy cập mạng xã hội cá nhân, học tập, làm việc, internet còn là phương tiện giải trí không thể thiếu. Đặc biệt ngày nay, thế hệ tivi phần lớn đều có kết nối internet để xem các kênh truyền hình thì việc sử dụng chung một gói Internet phù hợp cho một căn hộ hay một ngôi nhà với nhiều người sử dụng đóng vai trò quan trọng trong công cuộc tối ưu chi phí cuộc sống.

Gói cước MOBIWIFI do nhà mạng MobiFone phát triển là sự lựa chọn hoàn hảo, khi mà vừa có thể hỗ trợ truy cập wifi internet tốc độ cao với 9 GB cho nhóm 4 người, không giới hạn định mức cho các thuê bao và không giới hạn số lượng thiết bị sử dụng; vừa thoả mãn nhu cầu giải trí sau những giờ làm việc, học tập vừa tặng miễn phí xem truyền hình VTV Cab ON với 200 kênh truyền hình đặc sắc, phát trực tiếp các giải bóng đá hàng đầu cũng như tập hợp kho phim bom tấn, phim chiếu rạp đặc sắc, có thể xem trên 2 thiết bị phát đồng thời.

Giá niêm yết của gói MOBIWIFI là 150.000đ/tháng (thiết bị lắp đặt có giá 1.300.000đ/thiết bị) đã bao gồm VAT. Như vậy, chỉ với chi phí chưa đến 40.000đ/người, thì nhóm 4 người đã có thể tận hưởng lợi ích bất tận từ giải trí, làm việc, xem truyền hình cùng MOBIWIFI của MobiFone.

Nhịp sống thời đại thay đổi khiến cho các cách thức, phương pháp cũ cũng dần được điều chỉnh sao cho phù hợp hơn. Đối với những cá nhân lên thành phố học tập, làm việc, thì lại càng cần hơn hết thông tin mới mẻ và hữu ích giúp tối ưu chi phí sinh hoạt, mang đến cuộc sống vừa thoải mái vừa tiện nghi hơn trong kỷ nguyên số.

Tin mới lên