Khi điểm nghẽn không còn nằm ở chính sách
(VNF) - Số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đang dần phục hồi. Tuy nhiên, để khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực tăng trưởng, điều quan trọng không chỉ là ban hành chính sách mới mà còn phải tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình thực thi.
Từ bức tranh doanh nghiệp 6 tháng đầu năm đến những rào cản về thể chế, tiếp cận vốn và môi trường kinh doanh, ông Phạm Ngọc Thạch, Phó Trưởng ban Pháp chế VCCI, đã trao đổi với Tạp chí Đầu tư Tài chính về các điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ để khơi thông động lực phát triển của khu vực doanh nghiệp.

Niềm tin trở lại, thách thức vẫn hiện hữu
- 6 tháng đầu năm, cả nước có gần 111.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Theo ông, kết quả này phản ánh điều gì và các chính sách cải cách thể chế sẽ tạo động lực như thế nào cho cộng đồng doanh nghiệp trong 6 tháng cuối năm?
Ông Phạm Ngọc Thạch: Đây là một tín hiệu rất tích cực đối với cộng đồng doanh nghiệp. Theo quan sát của VCCI, kết quả này trước hết đến từ hàng loạt chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân.
Đặc biệt, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị cùng các chương trình hành động của Quốc hội và Chính phủ đã tạo ra những thay đổi rất rõ về môi trường thể chế. Khung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường ngày càng hoàn thiện, từ các chính sách ưu đãi về thuế, hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập cho đến những chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.
Bên cạnh đó, nhiều chương trình hỗ trợ khác cũng đã được triển khai đồng bộ, góp phần tạo nên một bầu không khí khởi nghiệp tích cực hơn, khuyến khích người dân mạnh dạn thành lập doanh nghiệp. Điều đáng ghi nhận là thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ cùng các bộ, ngành đã rất quyết liệt trong việc rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế cũng như giải quyết những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải.
Chính những động thái này đã góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng lên đáng kể trong 6 tháng đầu năm. Chúng tôi cho rằng xu hướng cải cách thể chế sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới.
Hiện nay, Quốc hội và Chính phủ đang triển khai rất quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân. Điều này thể hiện rõ qua việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. Những chuyển biến này sẽ tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thông thoáng hơn, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và khuyến khích nhiều doanh nghiệp mới gia nhập thị trường trong nửa cuối năm.
- Dù kinh tế tăng trưởng tích cực, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao. Theo ông, đâu là nguyên nhân?
Ông Phạm Ngọc Thạch: Có thể thấy bức tranh doanh nghiệp 6 tháng đầu năm tồn tại hai gam màu khá đối lập. Một mặt, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đều tăng. Nhưng mặt khác, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng vẫn rất lớn. Điều đó cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đang dần phục hồi, song quá trình phục hồi vẫn chưa thực sự vững chắc.
Nguyên nhân đầu tiên đến từ bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn. Các biến động về địa chính trị, xung đột thương mại, lạm phát, lãi suất và đặc biệt là các chính sách thuế quan mới của Mỹ đang tạo áp lực rất lớn đối với doanh nghiệp xuất khẩu cũng như các doanh nghiệp nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Trong nước, dù Chính phủ đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn sau giai đoạn khó khăn kéo dài. Khả năng tích lũy tài chính còn yếu, sức chống chịu hạn chế, trong khi chi phí đầu vào vẫn ở mức cao. Bên cạnh đó, nhiều điểm nghẽn về thể chế và môi trường kinh doanh vẫn chưa được xử lý triệt để, khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc mở rộng đầu tư cũng như duy trì hoạt động
- Từ kỳ vọng chính sách đến hiệu quả thực thi Vậy, đâu là những điểm nghẽn lớn nhất mà doanh nghiệp đang phải đối mặt hiện nay, thưa ông?
Ông Phạm Ngọc Thạch: Qua tổng hợp ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi thấy có ba nhóm khó khăn nổi bật.
Thứ nhất là những bất cập về thể chế và hệ thống pháp luật. Trong thời gian qua, Chính phủ đã rất quyết liệt sửa đổi nhiều luật nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tình trạng quy định giữa các luật chưa đồng bộ, văn bản hướng dẫn ban hành chậm hoặc thiếu thống nhất giữa các cơ quan. Điều doanh nghiệp lo ngại nhất là tính ổn định và khả năng dự báo của chính sách. Một chính sách thay đổi quá nhanh hoặc thiếu lộ trình chuyển tiếp sẽ khiến doanh nghiệp rất khó xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn.

Thứ hai là vấn đề tiếp cận vốn. Lãi suất đã giảm so với trước, nhưng nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn rất khó vay vốn do thiếu tài sản bảo đảm hoặc chưa đáp ứng được các điều kiện tín dụng.
Trong khi đó, thị trường vốn, nhất là thị trường trái phiếu doanh nghiệp, vẫn chưa thực sự phục hồi để trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả. Điểm nghẽn thứ ba là khâu thực thi chính sách.
Đây là vấn đề doanh nghiệp phản ánh rất nhiều trong thời gian qua. Không ít trường hợp chủ trương của Trung ương rất đúng, quy định pháp luật cũng đã khá rõ, nhưng khi triển khai ở địa phương lại phát sinh thêm thủ tục, yêu cầu hồ sơ hoặc cách hiểu khác nhau. Có những việc doanh nghiệp phải đi lại rất nhiều lần mới hoàn thành được một thủ tục hành chính. Điều này không chỉ làm tăng chi phí mà còn làm mất cơ hội kinh doanh.
Doanh nghiệp cần nhất hiện nay không chỉ là thêm các gói hỗ trợ
- Theo ông, đâu là giải pháp quan trọng nhất để hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới?
Ông Phạm Ngọc Thạch: Tôi cho rằng điều doanh nghiệp cần nhất hiện nay không chỉ là thêm các gói hỗ trợ, mà là một môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch và có khả năng dự báo. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể tự vươn lên nếu họ nhìn thấy một khuôn khổ chính sách ổn định trong trung và dài hạn.
Vì vậy, cùng với việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cần đẩy nhanh việc hoàn thiện thể chế, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực thi.
Đặc biệt, cần tiếp tục cắt giảm những thủ tục không cần thiết, xử lý dứt điểm tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương. Khi những điểm nghẽn này được tháo gỡ, tôi tin rằng khu vực doanh nghiệp sẽ có thêm động lực để mở rộng đầu tư, tạo việc làm và đóng góp tích cực hơn vào mục tiêu tăng trưởng cao của nền kinh tế.
= Nghị quyết 68 đã tạo ra những kỳ vọng gì cho cộng đồng doanh nghiệp và cần làm gì để khu vực doanh nghiệp phát huy vai trò động lực tăng trưởng trong thời gian tới, thưa ông?
Ông Phạm Ngọc Thạch: Có thể nói Nghị quyết 68 đã tạo ra tâm lý rất tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp. Đây không chỉ là một nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân mà còn thể hiện rất rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước về việc coi doanh nghiệp tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế.
Điều doanh nghiệp kỳ vọng không chỉ nằm ở các chính sách hỗ trợ cụ thể mà còn ở tinh thần cải cách thể chế được thể hiện trong nghị quyết. Nếu những chủ trương này được triển khai đồng bộ và quyết liệt, niềm tin của doanh nghiệp sẽ được củng cố rất mạnh.
Tuy nhiên, từ chủ trương đến thực tiễn vẫn còn một khoảng cách nhất định. Điều doanh nghiệp mong muốn nhất hiện nay là các chính sách được cụ thể hóa nhanh hơn và được thực thi thống nhất ở tất cả các cấp.
Theo tôi, vấn đề hiện nay không còn nằm nhiều ở việc thiếu chính sách mà nằm ở khâu thực thi. Doanh nghiệp không chỉ cần một chính sách tốt mà còn cần một bộ máy thực thi hiệu quả. Nếu quá trình thực hiện còn chậm hoặc thiếu thống nhất thì chi phí của doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng lên, làm giảm hiệu quả của chính sách.
Trân trọng cảm ơn ông!
Ổn định kinh tế vĩ mô là 'mỏ neo' để Việt Nam tăng tốc
Thủ tướng: 'Phấn đấu giảm lãi suất, xử nghiêm cạnh tranh lãi suất không lành mạnh'
(VNF) - Nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu giảm lãi suất cho vay, Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm hành vi cạnh tranh lãi suất không lành mạnh.
Nhiều dự án của Gamuda Land nằm trong danh sách chậm triển khai tại Hà Nội
(VNF) - UBND TP. Hà Nội vừa công bố danh mục 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn. Đáng chú ý, trong danh sách này có một số dự án do các pháp nhân thuộc hệ sinh thái Gamuda Land Việt Nam làm chủ đầu tư.
Sản xuất Việt Nam 'vào guồng', PMI lập đỉnh 5 tháng
(VNF) - Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam tiếp tục duy trì trên ngưỡng 50 điểm trong tháng thứ 13 liên tiếp, đạt 52,9 điểm trong tháng 7, ghi nhận mức cao nhất trong 5 tháng.
Cú bứt tốc của FDI: Việt Nam hút hơn 38 tỷ USD trong 7 tháng
(VNF) - Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 7 tháng năm 2026 đạt hơn 38 tỷ USD, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện đạt 15,2 tỷ USD, ghi nhận mức cao nhất của cùng kỳ trong 5 năm qua.
Shark Bình bị truy tố trong vụ 'rửa' 319 tỷ đồng cho Mr Pips qua ví Ngân lượng
(VNF) - Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội, ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, bị truy tố về tội Rửa tiền trong vụ án liên quan đường dây forex của Phó Đức Nam (tức Mr Pips).
Đề xuất cơ chế đặc thù bảo đảm tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027
(VNF) - Chính phủ đề nghị Quốc hội ban hành nghị quyết đặc thù theo thủ tục rút gọn nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý, bảo đảm tiến độ các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.
Hà Nội ra chỉ đạo khẩn: Xử lý kho xưởng 'mọc' trái phép trên đất nông nghiệp
(VNF) - Sau phản ánh về hàng trăm nhà xưởng, kho bãi quây tôn mọc trên đất nông nghiệp tại phường Thanh Liệt, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.
Chủ tịch Quốc hội: Hạn chế tối đa điều chỉnh chủ trương đầu tư, tăng vốn dự án
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, các dự án quan trọng quốc gia cần được đánh giá toàn diện về tính khả thi, nguồn lực và hiệu quả trước khi thông qua, qua đó hạn chế tối đa việc điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc tăng tổng mức đầu tư trong quá trình thực hiện.
Khai mạc kỳ họp không thường lệ đầu tiên Quốc hội khóa XVI, họp riêng về công tác nhân sự
(VNF) - Trong ngày đầu tiên của kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ có chương trình họp riêng về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
Sẽ tạm hoãn xuất cảnh chủ nợ Bamboo Airways ông Lê Thái Sâm
(VNF) - Ông Lê Thái Sâm là cựu Chủ tịch và cũng là người từng cho Bamboo Airways vay hơn 7.700 tỷ đồng, ông cũng là đại diện toàn bộ cổ phần của nhóm nhà đầu tư tại hãng hàng không này.
Chính thức đổi tên Ban Tuyên giáo Trung ương từ 1/8
(VNF) - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung uơng được đổi tên thành Ban Tuyên giáo Trung ương, theo quyết định của Bộ Chính trị. Chức năng dân vận được chuyển sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.
Điều hành 17 công ty 'ma', xuất bán hóa đơn khống hơn 2.000 tỷ đồng
(VNF) - Điều hành 17 công ty "ma", Nguyễn Tiến Trãi đã xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng khống, với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng. Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can để điều tra.
'Trái đắng' mã số vùng trồng: 'Hộ chiếu' xuất khẩu nông sản bị đem ra mua bán trái phép
(VNF) - Từ vụ án mua bán mã số vùng trồng, C03 cáo buộc một số lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước đã tạo ra ‘giấy phép con’ trái pháp luật để trục lợi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành nông sản.
Khởi tố vụ án liên quan đến dự án tiền số LIBFX
(VNF) - Những người đứng sau dự án tiền số LIBFX đã chiếm đoạt của nhà đầu tư hơn 60 tỷ đồng, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Đã chi 12.300 tỷ đồng cho hơn 42.000 trái chủ
(VNF) - Vụ Vạn Thịnh Phát, hơn 42.000 trái chủ vừa được Cơ quan Thi hành án dân sự chi trả 318 tỷ đồng, nâng tổng số tiền đã bồi thường lên hơn 12.300 tỷ.
Nhập siêu hơn 20 tỷ USD: Việt Nam còn cơ hội lấy lại thế xuất siêu?
(VNF) - Sau nhiều năm liên tiếp duy trì trạng thái xuất siêu, cán cân thương mại đã chuyển sang nhập siêu hơn 20 tỷ USD trong gần 7 tháng đầu năm 2026. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây chưa phải là tín hiệu đáng lo ngại khi phần lớn kim ngạch nhập khẩu phục vụ mở rộng sản xuất, đầu tư và chuẩn bị cho chu kỳ xuất khẩu cuối năm.
Vingroup chính thức công bố tên gọi VinFast cho sân vận động 135.000 chỗ
(VNF) - Ngày 30/7, Vingroup công bố “VinFast” là tên gọi chính thức cho sân vận động lớn nhất thế giới 135.000 chỗ tại Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Việc chọn thương hiệu VinFast cho công trình biểu tượng của thể thao nước nhà không chỉ nhằm tôn vinh bản lĩnh - trí tuệ và tinh thần Việt trong kỷ nguyên mới; mà còn gửi gắm khát vọng vươn cao, vươn xa và góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam phát triển – thịnh vượng ra quốc tế.
8 nhà thầu sân bay Long Thành mang gần 1.000 tỷ tiền tạm ứng gửi tiết kiệm lấy lãi
(VNF) - Theo Thanh tra Chính phủ, 8 nhà thầu tại dự án sân bay Long Thành đã sử dụng 936 tỷ đồng tiền tạm ứng để gửi tiết kiệm có kỳ hạn, hưởng lãi hơn 10,6 tỷ đồng.
Bộ Chính trị: Thống kê toàn bộ trụ sở, nhà đất dôi dư sau sáp nhập
(VNF) - Quán triệt "kiên quyết khắc phục tình trạng trụ sở bỏ hoang", Bộ Chính trị yêu cầu thống kê toàn bộ trụ sở, nhà đất, tài sản công dôi dư sau sắp xếp để phân loại và có hình thức xử lý.
Trung ương yêu cầu 'quy định hạn sử dụng' với căn hộ chung cư xây mới
(VNF) - Nghị quyết của Trung ương nêu rõ căn hộ chung cư xây mới sẽ có quy định về thời hạn sử dụng theo niên hạn xây dựng công trình.
Phó Thủ tướng: 'Nghiên cứu áp dụng mức thuế cao hơn với đất bỏ hoang'
(VNF) - Trung ương gợi mở nghiên cứu áp dụng cơ chế điều tiết địa tô chênh lệch đối với phần thặng dư trong kinh doanh bất động sản; áp dụng mức thuế cao hơn với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng để hạn chế đầu cơ, chống lãng phí.
Kiên quyết loại bỏ tư tưởng 'thuận cán bộ, khổ nhân dân'
(VNF) - Nhấn mạnh quan điểm phải phục vụ nhân dân tốt hơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu kiên quyết loại bỏ tư tưởng "thuận cán bộ, khổ nhân dân".
Ông Nguyễn Thanh Nghị: 'Xây dựng Việt Nam thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển'
(VNF) - Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam xác định xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển và có năng lực cạnh tranh hàng đầu trong các ngành công nghiệp biển.
Việt Nam sẽ phát triển các tập đoàn kinh tế biển quy mô lớn
(VNF) - Nghị quyết mới của Trung ương xác định phát triển mạnh các doanh nghiệp biển, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty quy mô lớn, nhằm hình thành những trung tâm kinh tế biển tầm quốc gia và khu vực, đưa biển trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước.
Thủ tướng: 'Phấn đấu giảm lãi suất, xử nghiêm cạnh tranh lãi suất không lành mạnh'
(VNF) - Nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu giảm lãi suất cho vay, Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm hành vi cạnh tranh lãi suất không lành mạnh.
Hiện trạng Khu tập thể Trương Định hơn 50 năm tuổi trước ngày đập đi xây lại
(VNF) - Sau hơn 50 năm đưa vào sử dụng, khu tập thể Trương Định (phường Tương Mai, Hà Nội) đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng và bị cơi nới, lấn chiếm. Theo quy hoạch mới được công bố, khu tập thể sẽ được cải tạo, xây dựng lại bằng 2 tòa chung cư cao tối đa 30 tầng với hơn 1.000 căn hộ.
































































