Tiêu điểm

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng gây cháy rừng tại Hà Tĩnh

(VNF) - Sau 3 ngày bị tạm giữ, đối tượng gây ra vụ cháy rừng lớn nhất Hà Tĩnh đã bị khởi tố, tạm giam 4 tháng để điều tra, xử lý về tội "Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy" theo Điều 313 Bộ luật hình sự 2015.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng gây cháy rừng tại Hà Tĩnh

Đối tượng Phan Đình Thành tại cơ quan điều tra

Chiều 1/7, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân cho biết, đơn vị đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phan Đình Thành, SN 1973, trú tại thôn 7, xã Xuân Hồng (Nghi Xuân) về tội "Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy" theo Điều 313 Bộ luật hình sự 2015.

Trước đó, như VietnamFinance đã thông tin, chiều 28/6 tại tiểu khu 92, thị trấn Xuân An, rừng thông phòng hộ bất ngờ bùng cháy sau đó nhanh chóng lan rộng sang một số tiểu khu lân cận. Vụ cháy rừng tại đây kéo dài 3 ngày đêm, thiêu rụi hơn 50 ha rừng, được xem là vụ cháy rừng lớn nhất Hà Tĩnh từ trước đến nay. 

Cơ quan điều tra đã xác định nguyên nhân cháy xuất phát từ hành động đốt rác trong vườn nhà sát bìa rừng của Phan Đình Thành vào gần trưa 28/6.

Tại Cơ quan điều tra, Thành đã khai nhận hành vi của mình. Theo đó, trưa cùng ngày, Thành ra vườn, gom rác trong vườn lại khu vực cuối vườn rồi dùng bật lửa để đốt rác. Do thời tiết nắng nóng, gió Lào thổi mạnh nên lửa đã cháy lan ra khắp vườn. Trước tình thế nguy cấp, Thành đã dùng xô múc nước để dập lửa nhưng không dập được, sau đó Thành gọi mọi người đến giúp đỡ.

Tuy nhiên mọi việc đã quá muộn, ngọn lửa bùng phát, cháy lan từ vườn nhà đối tượng Thành sang khu vực rừng thông phía sau vườn. Sau đó, đám cháy lan rộng ra khu vực rừng phòng hộ ở một số thôn khác của xã Xuân Hồng và rừng phòng hộ thuộc Thị trấn Xuân An.

Theo thông tin mới nhất từ UBND huyện Nghi Xuân, đến trưa 1/7, vụ cháy rừng mới được dập tắt, khống chế hoàn toàn.

Tin mới lên