Tiêu điểm

Khởi tố nguyên chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

(VNF) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nguyên chánh văn phòng cùng với 2 cán bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Khởi tố nguyên chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Khởi tố nguyên Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Quang, nguyên chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 nguyên cán bộ gồm: Nguyễn Thị Lựu (sinh năm 1967, trú tổ 5, phường Tây Sơn, TP. Pleiku), nguyên phó chánh văn phòng và Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi (sinh năm 1990, trú 90/60 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku), nguyên kế toán của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh tại đơn vị này.

Cùng với các quyết định khởi tố, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã thi hành lệnh khám xét nơi ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Lựu; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Thế Quang và Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai xác định từ năm 2013 đến 2016, ông Nguyễn Thế Quang và các bà Nguyễn Thị Lựu, Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi đã lập dự toán trùng 7 biên chế được Văn phòng Quốc hội đảm bảo với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

 

 

Tin mới lên