Tài chính quốc tế

Không chỉ dầu, Trung Quốc nhập than Nga nhiều kỷ lục trong tháng 7

(VNF) - Trong tháng 7, nhập khẩu than và dầu mỏ của Trung Quốc từ Nga tiếp tục tăng cao, giúp Moscow giữ vị trí nhà cung cấp dầu mỏ lớn nhất cho Bắc Kinh tháng thứ 3 liên tiếp và xuất khẩu than cũng tăng lên mức cao nhất trong vòng 5 năm gần đây, theo Reuters.

Không chỉ dầu, Trung Quốc nhập than Nga nhiều kỷ lục trong tháng 7

Than nhập khẩu được cần cẩu nâng từ tàu chở than lên xe tải tại cảng ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, khối lượng nhập khẩu than từ Nga của Trung Quốc đã tăng 14% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức cao nhất trong ít nhất 5 năm, vì Trung Quốc đã mua than giảm giá trong khi các nước phương Tây xa lánh hàng hóa Nga.

Cụ thể, Trung Quốc đã nhập tới 7,42 triệu tấn than từ Nga vào tháng 7, theo Tổng cục Hải quan. Đây là con số hàng tháng cao nhất kể từ khi Cục Hải quan Trung Quốc bắt đầu thống kê các số liệu tương đương bắt đầu vào năm 2017, tăng từ mức 6,12 triệu tấn trong tháng 6 và mức 6,49 triệu tấn vào tháng 7/2021, tương đương 14%.

Cũng trong tháng 7, Nga tiếp tục giữ vị trí là nhà cung cấp dầu hàng đầu của Trung Quốc. Nhập khẩu dầu của Nga, bao gồm nguồn cung được bơm qua đường ống Đông Siberia Thái Bình Dương và các chuyến hàng bằng đường biển từ các cảng châu Âu và Viễn Đông của Nga, đạt 7,15 triệu tấn trong tháng trước, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, nguồn cung của Nga trong tháng 7, tương đương khoảng 1,68 triệu thùng/ngày (bpd), thấp hơn mức kỷ lục của tháng 5 là gần 2 triệu thùng/ngày.

Nhập khẩu dầu Nga của Bắc Kinh tính đến thời điểm hiện tại là 48,45 triệu tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, vẫn xếp sau Arab Saudi với lượng cung 49,84 triệu tấn.

Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt khiến nguồn năng lượng của Moscow khó tìm được khách hàng, nước này đã buộc phải chuyển trọng tâm xuất khẩu năng lượng sang châu Á, đặc biệt là Trung Quốc hay Ấn Độ, và chào bán các mặt hàng của mình với mức chiết khấu cao.

Trung Quốc đã trở thành khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga khi các nhà máy lọc dầu của Bắc Kinh tận dụng các ưu đãi chiết khấu, đồng thời giảm mua từ các nhà cung cấp như Angola hay Brazil. Các thương gia Bắc Kinh cũng kỳ vọng sẽ tăng cường nhập khẩu than Nga trong quý IV, khi mùa đông đến.

Xem thêm >> 'Kim ngạch thương mại Nga - Trung Quốc đang tăng với tốc độ chóng mặt'

 

Tin mới lên