Tiêu điểm

Không đưa thi thể ông Trần Bắc Hà về quê hương Bình Định

Thi thể ông Trần Bắc Hà - cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ được đưa về TP. HCM.

Không đưa thi thể ông Trần Bắc Hà về quê hương Bình Định

Ông Trần Bắc Hà tử vong sau hơn 7 tháng bị khởi tố, bắt tạm giam

Sáng 19/7, người thân của ông Trần Bắc Hà cho biết đang ở nhà tang lễ tại Hà Nội để lo thủ tục tang lễ cho ông Trần Bắc Hà. Dự kiến, chiều thứ Hai tuần sau gia đình sẽ đưa thi thể ông Trần Bắc Hà vào TP.HCM.

“Gia đình chúng tôi không có nguyện vọng đưa thi thể ông Trần Bắc Hà về quê hương Bình Định”, người này xác nhận.

Theo một người thân quen của ông Trần Bắc Hà đang sinh sống tại tỉnh Bình Định, ông Hà có tiền sử bị bệnh gan và cách đây khoảng 5 năm từng được gia đình đưa sang một bệnh viện ở Singapore để điều trị và bác sĩ tiến hành phẫu thuật gan.

“Vài tháng sau khi mổ, ông Hà bình phục sức khỏe và về nước tổ chức sinh nhật với nhiều người thân thuộc. Từ đó đến nay, ông Hà vẫn điều trị thuốc thường xuyên, nhưng sau này có thể do điều kiện thuốc men, suy nghĩ thất thường khiến bệnh tái phát”, người này nói.

Ngày 29/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tống đã đạt các quyết định khởi tố bị can, khám xét, tạm giam đối với ông Trần Bắc Hà về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Ông Trần Bắc Hà có vợ là bà Ngô Kim Lan và 2 người con, gồm: Trần Lan Phương (37 tuổi) và Trần Duy Tùng (35 tuổi). Tháng 3/2019, con trai ông Hà là Trần Duy Tùng cũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến vụ án của cha mình.

Ngày 18/7, ông Trần Bắc Hà được xác nhận tử vong sau hơn 7 tháng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tin mới lên