Bất động sản

Khu đất ven biển ở Đà Nẵng liên quan Vũ 'nhôm' từng bị đề nghị thu hồi giờ ra sao?

(VNF) - Theo ghi nhận của VietnamFinance tại dự án khu du lịch I.V.C liên quan đến Vũ “nhôm”, khu đất trước đó được thành phố yêu cầu thu hồi đến nay vẫn bị bỏ hoang. Các vật liệu rào quanh dự án đã xuống cấp, xơ xác.

Như VietnamFinance trước đó thông tin vào cuối tháng 7/2021, UBND TP. Đà Nẵng đã đạt được sự thống nhất với một số chủ đầu tư về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại các dự án có quy mô lớn.

 

Theo đó, thành phố đã hoàn thành đưa vào sử dụng 5 lối xuống biển dọc các resort ven biển quận Ngũ Hành Sơn.

 

Đồng thời, thành phố tiếp tục ký biên bản thống nhất với chủ đầu tư dự án khu du lịch biển DAP theo hướng xây dựng công viên công cộng rộng 3ha nằm trong dự án, chủ đầu tư bỏ kinh phí thực hiện.

 

Đối với khu phức hợp Đà Nẵng Center, Ban cán sự Đảng UBND thành phố đã báo cáo xin ý kiến Thường trực Thành ủy và Thường trực HĐND thành phố về chủ trương tạm dừng quy hoạch khu đất này làm bãi đỗ xe kết hợp công viên công cộng.

 

Qua đó, thành phố đã đề nghị chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án bởi theo quy hoạch chung được Thủ tướng phê duyệt, vị trí khu phức hợp Đà Nẵng Center quy hoạch sử dụng đất vào mục đích đất sử dụng hỗn hợp.

 

Tại dự án khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu, thành phố đã thống nhất với chủ đầu tư thu hồi 2,45ha phía nam dự án làm công viên công cộng, dự kiến khởi công trong quý III và IV năm 2021.

 

Ngoài ra, UBND thành phố cũng thống nhất phương án quy hoạch công viên biển cuối tuyến đường Huyền Trân Công Chúa (trên cơ sở thu hồi dự án khu du lịch I.V.C) và phương án quy hoạch mở rộng bãi tắm Non Nước (trên cơ sở thu hồi dự án Khu du lịch ven biển do Công ty Cổ phần Bắc Nam 79 làm chủ đầu tư). Cả 2 dự án này đều liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm").

 

UBND TP. Đà Nẵng cũng đã phê duyệt ranh giới bãi cát ven biển quận Ngũ Hành Sơn và hoàn thành việc cắm mốc. Tiếp đó, thống nhất với các nhà đầu tư về phương án thí điểm lối đi dọc bờ biển đoạn từ lối xuống biển Hồ Xuân Hương đến lối xuống biển giữa khu du lịch Ariyana. Chủ đầu tư các dự án đầu tư phần đường đi qua trước dự án, phần còn lại sử dụng vốn ngân sách.

 

Theo ghi nhận tại dự án khu du lịch I.V.C của Vũ “nhôm”, khu đất trước đó được thành phố yêu cầu thu hồi đến nay vẫn bị bỏ hoang. Các vật liệu rào quanh dự án đã xuống cấp, xơ xác.

 

Dự án do công ty TNHH I.V.C làm chủ đầu tư với diện tích 37.700m2, trong đó 30.000m2 là đất chuyển quyền, hơn 7.000m2 là đất được giao quản lý.

 

Dự án trên theo kế hoạch có tiến độ cam kết thực hiện từ tháng 7/2015 đến quý III/2018. Tổng vốn đầu tư đăng ký là 400 tỷ đồng. Cũng theo hồ sơ quy hoạch này, Quyết định quy hoạch dự án Khu du lịch IVC được UBND TP. Đà Nẵng ký vào ngày 27/8/2007.

 

Dự án thứ hai là Khu du lịch biển thuộc Công ty Cổ phần Bắc Nam 79 do chính công ty này làm chủ đầu tư có diện tích là 15.500m2 với tổng vốn đầu tư là hơn 380 tỷ đồng. 

 

Quyết định quy hoạch được UBND TP. Đà Nẵng ký vào ngày 26/6/2014 và dự án này từng dự định khởi công tháng 5/2017, hoàn thành quý II/2018.

 

Tin mới lên