M&A

Kido muốn sở hữu tới 92% cổ phần của Tường An

(VNF) - Nếu Kido mua được 65% cổ phần của Trường An, cùng với 27% cổ phần được nắm giữ tại Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam thì nhóm cổ đông Kido sẽ sở hữu tổng cộng 92% cổ phần Trường An

Kido muốn sở hữu tới 92% cổ phần của Tường An

Công ty cổ phần Tập đoàn Kido vừa đã gửi thư đến Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An bày tỏ mong muốn mua 65% cổ phần của công ty này.

Cụ thể, Kido quyết định sẽ chào mua công khai đến 65% cổ phần hiện hữu từ các cổ đông, tương đương 12,34 triệu cổ phiếu. Với giá đóng cửa ngày 31/8 là 63.500 đồng/cổ phiếu, Kido có thể phải bỏ ra trên 783 tỷ đồng để mua 65% cổ phần TAC.

Trong một diễn biến liên quan, Công ty Tường An đã quyết định sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào ngày 6/10 tới để thông qua việc từ nhiệm của hai thành viên HĐQT, đồng thời bầu bổ sung 2 thành viên thay thế cũng như thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Được biết, hai thành viên ứng cử này gồm ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc Kido, và bà Nguyễn Thị Hạnh, nguyên Tổng giám đốc Saigon Co.op.

Nếu Kido mua được 65% cổ phần của TAC, cùng với 27% cổ phần được nắm giữ tại Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex) thì nhóm cổ đông Kido sẽ sở hữu tổng cộng 92% cổ phần TAC.

Trước đó, Kido đã hoàn tất việc chuyển nhượng 20% còn lại của mảng bánh kẹo cho nhà đầu tư nước ngoài, dự kiến thu về 2.000 tỷ đồng.

Tin mới lên