Thị trường

Kiến nghị khởi tố hình sự Công ty Thuận Phong vì sản xuất phân bón giả

Thiếu tướng Nguyễn Đình Được, Phó chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng cho biết về nghi án Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thuận Phong (tỉnh Đồng Nai) sản xuất phân bón giả đã kéo dài suốt 2 năm qua, sẽ kiến nghị khởi tố hình sự.

Kiến nghị khởi tố hình sự Công ty Thuận Phong vì sản xuất phân bón giả

Kiến nghị khởi tố hình sự Công ty Thuận Phong về việc sản xuất phân bón giả.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Được cho biết: Ngày 12/11 vừa qua, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã chủ trì họp để nghe các bộ, ngành báo cáo về việc xử lý vi phạm của Công ty Thuận Phong trong việc sản xuất phân bón giả.

Tại cuộc họp, đã có nhiều ý kiến của các bộ như: Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng... đều thống nhất khẳng định hành vi của Công ty Thuận Phong đủ căn cứ vi phạm tội sản xuất phân bón giả.

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo giao cho Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra căn cứ vào ý kiến của các bộ, ngành để xử lý các vi phạm của Công ty Thuận Phong theo đúng quy định của pháp luật và đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kiểm sát quá trình điều tra, xử lý vi phạm của Công ty Thuận Phong, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm.

"Vụ việc đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiều lần chỉ đạo và nói "đã rõ như ban ngày, sao không xử lý". Lần này Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo dứt điểm và thông báo đây là cuộc họp cuối cùng kết luận về sự việc của Công ty Thuận Phong.

"Phó thủ tướng nói rõ: Bộ Công an phải sớm chỉ đạo điều tra, kết luận nghiêm túc, nếu không làm rõ được sau này sẽ phải giải trình trước Quốc hội, vì sự việc này đã được nhiều đại biểu Quốc hội đề cập, kiến nghị xử lý. Để thực hiện nghiêm túc kết luận của Phó thủ tướng, theo tôi phải sớm hủy bỏ kết quả xử lý hành chính vụ việc sản xuất phân bón Made in USA trước đây và khởi tố hình sự đối với Công ty Thuận Phong", Thiếu tướng Nguyễn Đình Được cho biết.

Tin mới lên