Thị trường

Kim ngạch thương mại Việt - Trung đạt trên 100 tỷ USD trong 2 năm qua

(VNF) - Tối 2/11, UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung (Lạng Sơn năm 2022) với chủ đề “Hữu nghị – Hợp tác – Liên kết – Phát triển” tại Trung tâm Hội chợ thương mại Lạng Sơn (phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn). Đây là hoạt động xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu, trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia và Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn năm 2022.

Kim ngạch thương mại Việt - Trung đạt trên 100 tỷ USD trong 2 năm qua

Kim ngạch thương mại Việt - Trung đạt trên 100 tỷ USD trong 2 năm qua. Ảnh: Thế Lợi/VNF

Hội chợ là chương trình nằm trong kế hoạch tổ chức hội chợ luân phiên giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Hội chợ năm 2022 này có quy mô 260 gian hàng, với sự tham gia của trên 100 doanh nghiệp tiêu biểu trên các lĩnh vực đến từ trên 40 tỉnh, thành phố trong nước và Trung Quốc. Hàng hóa các doanh nghiệp trưng bày, giới thiếu và chào bán tại hội chợ đều là những sản phẩm chất lượng cao, tiềm năng, thế mạnh của từng doanh nghiệp, từng địa phương trong nước và nước bạn Trung Quốc.

Phát biểu khai mạc Hội chợ, bà Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng ban Tổ chức Hội chợ chào mừng và hoan nghênh các địa phương, các hiệp hội và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cũng như các doanh nghiệp của Trung Quốc đã tích cực tham gia hội chợ lần này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà phát biểu khai mạc Hội chợ. Ảnh: baolangson.vn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Sau gần 3 năm dịch COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng nghiêm trọng và tác động rất lớn tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu của Lạng Sơn nói riêng và các địa phương trong cả nước nói chung.

Trước những tác động tiêu cực của dịch COVID-19, Lạng Sơn đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp, vừa kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ, vừa đẩy mạnh phối hợp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua địa bàn nhằm từng bước phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cũng như các tỉnh khác.

Hội chợ được tổ chức để tạo cơ hội cho các đơn vị, doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, mở rộng thị trường. Qua đó mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần tích cực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế khu vực biên giới hai nước nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung. Hội chợ cũng là dịp để tỉnh Lạng Sơn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng phát triển kinh tế – xã hội, thương mại – dịch vụ, văn hóa du lịch của tỉnh Lạng Sơn đến với các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An khẳng định: Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức, Việt Nam và Trung Quốc vẫn luôn duy trì và phát triển hoạt động kinh tế. Trong gần 2 năm qua, năm 2021 và 10 tháng đã qua của năm 2022, kim ngạch thương mại hai nước vẫn đạt trên 100 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn chiếm tỷ trọng khá lớn. Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung lần này là cơ hội xúc tiến thương mại, tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu những sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường Trung Quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động tại phiên khai mạc Hội chợ.

Gian hàng của các doanh nghiệp tỉnh Sơn La tam gia Hội chợ. Ảnh: Thế Lợi/VNF

 

Đại diện Công ty Cổ phần Khoa học sự sống, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên giới thiệu sản phẩm "Đông trùng hạ thảo Cordyhappy" với khách tham quan. Ảnh: Thế Lợi/VNF

 

Gian trưng bày hoa quả tươi và các sản phẩm đã qua chế biến đóng chai của tỉnh An Giang. Ảnh: Thế Lợi/VNF

 

Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung (Lạng Sơn năm 2022) được tổ chức từ ngày 2/11 đến ngày 9/11. Trong khuôn khổ hội chợ sẽ có nhiều hoạt động giao thương quan trọng nhằm kết nối các doanh nghiệp trong nước và Trung Quốc, qua đó tiến tới ký kết hợp tác sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa trong thời gian tới. Trong các ngày hoạt động của hội chợ còn diễn ra các sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc...
Tin mới lên