Tài chính quốc tế

Kinh tế Nga tăng trưởng âm 2 quý liên tiếp, dự báo tiếp tục đi xuống

(VNF) - Cục Thống kê Liên bang Nga (Rossat) vừa công bố các số liệu sơ bộ cho thấy kinh tế Nga tăng trưởng âm 2 quý liên tiếp, đồng nghĩa với việc nước này đã rơi vào suy thoái kỹ thuật.

Kinh tế Nga tăng trưởng âm 2 quý liên tiếp, dự báo tiếp tục đi xuống

Chiến dịch quân sự ở Ukraine kéo theo các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của phương Tây đã đẩy kinh tế Nga rơi vào suy thoái.

Cụ thể, theo số liệu được Rossat công bố ngày 17/11, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga trong quý III giảm 4% so với cùng kỳ năm 2021, sau khi ghi nhận mức giảm 4,1% trong quý II. Như vậy, kinh tế Nga đã rơi vào suy thoái kỹ thuật khi tăng trưởng âm hai quý liên tiếp.

Trước đó, cũng theo báo cáo của Rosstat, GDP của Nga trong quý đầu năm nay đạt 34.600 tỷ ruble (558 tỷ USD), giảm 19,2% so với quý IV/2021 nhưng tăng 3,5% so cùng kỳ năm 2021

GDP Nga đi xuống trong bối cảnh chiến dịch quân sự ở Ukraine kéo theo các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của phương Tây đã đẩy kinh tế Nga rơi vào suy thoái. Việc các chuỗi cung ứng của nước Nga bị suy yếu, cùng với sự “tháo chạy” hàng loạt của khoảng 1.000 công ty nước ngoài đã đe dọa sự tăng trưởng của kinh tế Nga.

Tính riêng trong quý III, thương mại bán sỉ và bán lẻ của Nga giảm lần lượt 22,6% và 9,1%. Tuy nhiên, lĩnh vực xây dựng và nông nghiệp lần lượt tăng 6,7% và 6,2%. Trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn được giữ ổn định ở mức 3,9%.

Dù vậy, đây mới chỉ là kết quả sơ bộ, Rosstat sẽ công bố chi tiết về GDP quý III vào ngày 14/12.

Hồi giữa tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Liên bang Nga Alexei Kudrin từng cảnh báo Nga đang phải đối mặt với mức giảm GDP lớn nhất kể từ năm 1994 cho tới nay.

Ngân hàng Trung ương Nga hồi đầu tháng 11 thì dự báo GDP của Nga sẽ giảm 3-3,5% trong năm nay, trong khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính các mức giảm lần lượt là 3,4% và 4,5%.

Kinh tế Nga hiện đang phụ thuộc nhiều hơn vào xuất khẩu năng lượng, chiếm khoảng 40% thu ngân sách liên bang. Tuy nhiên việc phương Tây có khả năng áp đặt các biện pháp hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Nga hoặc áp giá trần năng lượng được cho là sẽ tác động đáng kể tới nguồn thu này.

Nhiều nhà phân tích tin rằng kinh tế Nga còn tiếp tục đi xuống trước khi tình hình được cải thiện.

"GDP Nga có thể giảm mạnh hơn nữa, lên đến 7% trong quý IV/2022", theo ông Dmitry Polevoy, giám đốc đầu tư tại Locko Invest (Nga).

Lần gần nhất kinh tế Nga rơi vào suy thoái kỹ thuật là cuối năm 2020 và đầu năm 2021, khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu.

Xem thêm >> Nga bỏ ngỏ khả năng thu giữ tài sản của doanh nghiệp nước ngoài

Tin mới lên