Tài chính quốc tế

Kinh tế Nhật Bản sụt giảm sau tám quý tăng trưởng liên tiếp

Theo Văn phòng Nội các Nhật Bản, kinh tế Nhật Bản quý I/2018 đã suy giảm 0,2% so với quý trước đó và sụt giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Kinh tế Nhật Bản sụt giảm sau tám quý tăng trưởng liên tiếp

Kinh tế Nhật Bản sụt giảm sau tám quý tăng trưởng liên tiếp.

Báo cáo ngày 8/6 của Văn phòng Nội các Nhật Bản cho hay trong quý I/2018, kinh tế nước này suy giảm 0,2% so với quý trước đó và sụt giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2017, ghi dấu mức sụt giảm lần đầu tiên trong vòng hai năm qua.

Sự suy giảm kinh tế trong quý I của Nhật Bản đã chấm dứt chuỗi tám quý tăng trưởng liên tiếp, được coi là “gáo nước lạnh” giáng xuống chính sách kinh tế "Abenomics" đầy tham vọng của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, dù cho các nhà phân tích dự báo kinh tế nước này sẽ sớm phục hồi, với sự cải thiện của thị trường lao động.

Chi tiêu tiêu dùng cá nhân, đóng góp tới 60% GDP của Nhật Bản, cũng giảm 0,1% trong quý I/2018, so với mức dự báo chỉ giảm 0,001% trước đó, giữa bối cảnh chi tiêu hộ gia đình bị thu hẹp do đà tăng lương chậm.

Trong khi đó, thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản trong tháng Tư năm nay chỉ đạt 1.850 tỷ yen (16,86 tỷ USD), ghi nhận tháng thứ 46 liên tiếp nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đạt thặng dư nhờ hoạt động xuất khẩu sôi động. Song con số này vẫn giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2017 do lĩnh vực dịch vụ thâm hụt sâu hơn.

Cũng trong tháng Tư, Nhật Bản đạt thặng dư thương mại 573,8 tỷ yen, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ xuất khẩu ô tô, tàu biển và các thiết bị hay sản phẩm chất bán dẫn đều tăng cao.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 4/2018 tăng 7,4% lên 6.630 tỷ yen, trong khi nhập khẩu tăng 7,7% lên 6.580 tỷ yen.

Tin mới lên