Bất động sản

Lâm Đồng cho phép Tập đoàn Khải Vy chuyển mục đích đất nông nghiệp làm dự án Merperle Dalat Hotel

(VNF) – UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Vy (Tập đoàn Khải Vy) chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thương mại, dịch vụ để thực hiện dự án Merperle Dalat Hotel tại phường 10, thành phố Đà Lạt.

Lâm Đồng cho phép Tập đoàn Khải Vy chuyển mục đích đất nông nghiệp làm dự án Merperle Dalat Hotel

Lâm Đồng cho phép Tập đoàn Khải Vy chuyển mục đích đất nông nghiệp làm dự án Merperle Dalat Hotel (ảnh minh họa: Một dự án của Khải Vy)

Theo đó, hơn 1.400m2 đất nông nghiệp được UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép Tập đoàn Khải Vy chuyển mục đích sử dụng sang đất thương mại, dịch vụ để thực hiện dự án Merperle Dalat Hotel tại phường 10, thành phố Đà Lạt.

Tập đoàn Khải Vy sẽ thuê đất trả tiền hàng năm. Thời hạn sử dụng đất đến hết ngày 30/3/2059.

Được biết, dự án Merperle Dalat Hotel trước đây có tên là khách sạn Sài Gòn Mới.  Dự án được xây dựng tại khu đất số 1, Hùng Vương, thành phố Đà Lạt, có diện tích hơn 11.000m2, tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng.

Khu đất này được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng – Thương Mại Sài Gòn thực hiện dự án khách sạn Sài Gòn Mới vào năm 2009.

Liên quan đến dự án này, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra rất nhiều sai phạm, không được xử lý triệt để. Theo Thanh tra Chính phủ, sau khi dự án trên chậm tiến độ, UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận kiến nghị xin gia hạn xây dựng dự án của chủ đầu tư.

Sau đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cho phép Công ty TNHH Đầu tư xây dựng – Thương mại Sài Gòn chuyển nhượng lại cho Tập đoàn Khải Vy vào tháng 10/2018.

Vào tháng 11/2019, UBND thành phố Đà Lạt đã xử phạt 40 triệu đồng đối với Tập đoàn Khải Vy vì xây dựng không phép tại dự án trên, sau khi phát hiện doanh nghiệp này không có giấy phép xây dựng.

Tháng 5/2020, UBND thành phố Đà Lạt đã buộc Tập đoàn Khải Vy phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, tháo dỡ toàn bộ phần công trình xây dựng không phép.

Về Tập đoàn Khải Vy, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 5/2000, trụ sở chính tại 422 Nguyễn Thị Thập, phường Duy Tân, quận 7, TP. HCM.  Người đại diện theo pháp luật là Đoàn Văn Trang. Chủ tịch HĐQT là Nguyễn Quốc Bảo.

Tin mới lên