Tài chính

Làm gì với giải thưởng Jackpot mà không có người nhận?

(VNF) - Theo Vietlott, nếu không có người lĩnh thưởng thì chi phí không phát sinh sẽ là thu nhập khác của công ty để tính thuế nộp ngân sách. Trong khi, ở Mỹ, số tiền này sẽ chuyển vào quỹ hỗ trợ dành cho các trường công lập hay vào các quỹ ủy thác nâng cao giáo dục.

Làm gì với giải thưởng Jackpot mà không có người nhận?

Với loại hình xổ số Mega 6/45 của Công ty Xổ số Việt Nam (Vietlott), theo quy định của Bộ Tài chính, quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Theo Vietlott, nếu không có người lĩnh thưởng thì chi phí không phát sinh sẽ là thu nhập khác của công ty, do đó sẽ tính thuế để nộp ngân sách.

Ngoài ra, Vietlott có quyền từ chối trả thưởng khi người trúng giải làm mất vé trúng thưởng, thông tin của người trúng thưởng cung cấp không phù hợp với thông tin khai trên tài khoản dự thưởng, trừ trường hợp có ủy quyền lĩnh thưởng... 

Đối với vé trúng thưởng là vé xổ số dưới dạng điện tử: trường hợp thông tin dự thưởng của người trúng thưởng lưu trong hệ thống sai lệch với thông tin dự thưởng trên tài khoản, mà người trúng không có một cơ sở nào để chứng minh cũng không được nhận thưởng.

Đến ngày 20/6/2017 giải Jackpot của kỳ Quay số mở thưởng (QSMT) 122 sản phẩm Mega 6/45 ngày 30/04/2017 vẫn chưa có khách hàng mang vé đến để làm thủ tục lĩnh thưởng. Với quy định thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng, thì tính đến thời điểm ngày 20/6/2017, khách hàng chỉ còn 9 ngày để tới lĩnh thưởng (ngày hết hạn 29/6/2017), quá thời hạn trên các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng. 

Chiếc vé này được phát hành vào chiều ngày 28/04/2017 tại điểm bán hàng xổ số tự chọn Vietlott: Số 1092F Đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 11, TP. HCM. Đến ngày 2/6/2017 các chi nhánh thuộc Vietlott chưa tiếp nhận thông tin về khách hàng sở hữu tờ vé số trên. Chiếc vé may mắn trúng độc đắc (Jackpot) này có trị giá giải thưởng là 37,93 tỷ đồng.

Tại Mỹ, đối với loại hình xổ số tự chọn Powerball, nếu không có ai nhận giải, Công ty xổ số ở bang California sẽ chuyển số tiền vào quỹ hỗ trợ dành cho các trường công lập của bang.

Một hệ thống tương tự cũng được thiết lập ở bang Florida. Connie Barnes, người phát ngôn của công ty xổ số bang Florida, cho hay tiền thưởng sẽ được chuyển vào Quỹ ủy thác nâng cao giáo dục và sau đó cơ quan lập pháp của bang sẽ phân bổ tới các trường. 

Bang Tennessee cũng chuyển tiền thưởng xổ số vô chủ cho giáo dục và làm học bổng dành cho học sinh. 

Bang California và bang Tennessee quy định, người trúng giải phải khai báo với cơ quan xổ số trong 180 ngày kể từ khi kết quả quay số được công bố.  Trong khi đó, tại bang Florida, người sở hữu vé trúng độc đắc có thể nhận thưởng bằng tiền mặt một lần nếu khai báo với cơ quan xổ số trong 60 ngày đầu. Từ sau 60 ngày tới 180 ngày, người chiến thắng chỉ có một lựa chọn là nhận tiền qua nhiều năm

Tin mới lên