Tài chính quốc tế

Lạm phát giảm, liệu Ngân hàng Trung ương Anh có tăng lãi suất?

(VNF) - Lạm phát ở Anh đã bất ngờ hạ nhiệt xuống mức thấp nhất trong vòng một năm qua vào tháng Ba, gây ra những nghi ngờ về khả năng tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh vào tháng Năm.

Lạm phát giảm, liệu Ngân hàng Trung ương Anh có tăng lãi suất?

Lạm phát giảm, liệu Ngân hàng Trung ương Anh có tăng lãi suất?

Số liệu chính thức công bố vào thứ Tư cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã giảm xuống còn 2,5% từ mức 2,7% trong tháng Hai. Con số này thấp hơn kỳ vọng trung bình của các nhà kinh tế trong cuộc thăm dò ý kiến của Reuters rằng chỉ số này sẽ giữ ở mức 2,7%.

Trong cả quý đầu, lạm phát giữ ở mức 2,7%, thấp hơn dự đoán 2,92% mà Ngân hàng Trung ương Anh đưa ra vào tháng Hai. Hầu hết các nhà kinh tế được khảo sát bởi Reuters cho rằng Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tháng Năm. Tuy nhiên, với việc lạm phát "hạ nhiệt", nhiều nhà đầu tư đang nghi ngờ về khả năng này.

Lạm phát đã tăng ở Anh sau khi cuộc bỏ phiếu tháng 6 năm 2016 về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu đã ảnh hưởng tới giá trị đồng bảng Anh và đẩy chi phí nhập khẩu tăng cao. Tuy nhiên, cũng có những dấu hiệu cho thấy lạm phát của Anh đã đạt đỉnh kể từ khi chỉ số CPI đạt 3,1% vào tháng 11, mức cao nhất trong hơn 5 năm qua.

Đồng Bảng đã phục hồi trong những tháng gần đây. Điều này sẽ giúp giảm bớt áp lực lạm phát làm tổn hại đến sức mua của nhiều hộ gia đình.

Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) cho biết giá quần áo phụ nữ tăng với tốc độ chậm hơn bình thường vào tháng Ba.

Lạm phát giảm có nghĩa là tốc độ tăng trưởng thực của tiền lương đã quay đầu tăng. Tổng mức tăng lương trong vòng 3 tháng tính đến tháng Hai vẫn ổn định ở mức 2,8%. Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến mức lương sẽ tăng nhanh hơn lạm phát vào cuối năm nay.

Đối với các nhà sản xuất, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng 2,4% so với mức 2,6% của tháng Hai, cao hơn một chút so với dự báo 2,3% nhưng vẫn đánh dấu mức tăng yếu nhất kể từ tháng 11 năm 2016.

Trong số các nhà sản xuất, chi phí nguyên liệu thô nhập khẩu tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái, con số này ở tháng Hai là 3,8%. ONS cho biết sự gia tăng này là do giá dầu thô tăng cao.

ONS cũng cho biết giá nhà tháng Hai đã giảm xuống 4,4% so với mức 4,7% trong tháng Một. Đây là mức tăng thấp nhất trong bảy tháng qua. Chỉ riêng giá nhà ở London đã giảm 1,0%, mức giảm đầu tiên kể từ tháng 9 năm 2009.

Tin mới lên