Xe

Lamborghini bán 7.430 xe trong năm 2020, giảm 9% so với cùng kỳ

(VNF) - Automobili Lamborghini vừa công bố doanh số bán hàng trong năm 2020 với 7.430 xe bán được trên toàn cầu, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Lamborghini bán 7.430 xe trong năm 2020, giảm 9% so với cùng kỳ

Lamborghini bán được 7.430 xe trong năm 2020, giảm 9% so với cùng kỳ

Nhà sản xuất cho biết, nguyên nhân tác động đến sự sụt giảm về doanh số trong năm qua là do tác động của dịch Covid-19 khiến nhà sản xuất phải tạm ngừng sản xuất kéo dài trong vòng khoảng 70 ngày (từ tháng 3 đến tháng 5/2020).

Doanh số bán hàng tăng trưởng mạnh nhất là vào nửa cuối năm nay. Trong đó, thị trường Mỹ tiếp tục là thị trường lớn nhất với 2.224 xe được giao tới tay khách hàng.

Thị trường Đức xếp ở vị trí thứ hai với 607 chiếc (tăng 8%), Trung Quốc (cộng với doanh số Hồng Kông và Ma Cao) ở vị trí thứ 3 với 604 xe. Thị trường Nhật Bản là 600 xe, 517 xe ở Anh và 347 chiếc tại thị trường quê nhà Ý.

Năm 2020, mẫu xe Urus lập kỷ lục với 10.000 được sản xuất. Mẫu SUV tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của hãng với 4.391 chiếc được giao.

Mẫu xe Huracan ghi nhận mức tăng 3% với doanh số 2.193 xe, còn mẫu xe V12 Aventador bán được 846 chiếc trên toàn thế giới.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty, ông Stephan Winkelmann cho biết: “Kết quả kinh doanh năm 2020 là minh chứng rõ ràng cho một năm hoàn thành công việc xuất sắc đã được thực hiện bởi toàn bộ nhân viên của Lamborghini, bất chấp những khó khăn của một năm đầy thách thức trên toàn cầu”.

Trong năm 2019, Lamborghini đã bán được 8.205 chiếc trên toàn cầu, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu của Lamborghini cũng tăng 28%, từ 1,42 tỷ euro năm 2018 lên 1,81 tỷ euro vào năm 2019.

Xem thêm: Jaguar Land Rover năm 2020 bán gần 430.000 xe

Tin mới lên