Tài chính quốc tế

Lần đầu sau 12 năm, Trung Quốc giảm nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ xuống dưới 1.000 tỷ USD

(VNF) - Lần đầu tiên kể từ tháng 5/2010, số trái phiếu chính phủ Mỹ do Trung Quốc nắm giữ giảm xuống dưới mức 1.000 tỷ USD, trong bối cảnh Bắc Kinh đang đa dạng hoá danh mục đầu tư nợ nước ngoài và việc tăng lãi suất liên tục khiếm tiềm năng của Kho bạc Washington trở nên kém hấp dẫn.

Lần đầu sau 12 năm, Trung Quốc giảm nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ xuống dưới 1.000 tỷ USD

Trong tháng 5, cả Trung Quốc và Nhật Bản đều giảm lượng trái phiếu nắm giữ của chính phủ Mỹ.

Theo dữ liệu công bố bởi Bộ Tài chính Mỹ, số trái phiếu của chính phủ Mỹ do Trung Quốc nắm giữ đã giảm còn 980,8 tỷ USD trong tháng 5/2022. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 5/2010, tổng số trái phiếu Mỹ do Trung Quốc nắm giữ giảm xuống dưới mốc 1.000 tỷ USD.

Mức 980,8 tỷ USD giá trị trái phiếu vào tháng 5 được ghi nhận sau mức 1.003,8 tỷ USD hồi tháng 4, và đã giảm gần 100 tỷ USD so với những tháng đầu năm.

Mức suy giảm nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ diễn ra trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nhiều lần tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, hiện đang ở mức cao nhất kể từ năm 1981. Lãi suất trái phiếu tăng, nhưng giá lại giảm, đồng nghĩa với việc lỗ vốn đối với các nhà đầu tư bán trái phiếu trước hạn.

Sự sụt giảm thị phần của Trung Quốc cũng được cho là do Bắc Kinh đang nỗ lực đa dạng hóa danh mục nợ nước ngoài của mình.

Được biết, sau khi Trung Quốc giảm nắm giữ, Nhật Bản hiện là nước nắm giữ nợ hàng đầu của Mỹ với mức 1.200 tỷ USD, dù mức này cũng là mức nắm giữ thấp nhất kể từ tháng 1/2020.

Nhìn chung, tỷ lệ nắm giữ trái Kho bạc ở nước ngoài của Mỹ đã giảm xuống còn 7.421 tỷ USD trong tháng 5, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2021, giảm từ mức 7.455 tỷ USD vào tháng 4.

Gennadiy Goldberg, chiến lược gia lãi suất cao cấp tại TD Securities ở New York, cho biết: "Lại là một tháng nữa đánh dấu hoạt động bán ra của các nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng có vẻ như việc bán ra bắt đầu chậm lại vì trong tháng 5, động thái tăng lãi suất đã giảm nhẹ một chút".

Trên cơ sở giao dịch, Kho bạc Mỹ đã chứng kiến dòng vốn nước ngoài ròng là 99,84 tỷ USD trong tháng 5, mức lớn nhất kể từ tháng 3/2021, từ dòng chảy ra 1.153 tỷ USD trong tháng 4.

Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất chuẩn lên 50 điểm cơ bản vào tháng 5 và vào tháng 6 đã nâng lãi suất lên 75 điểm cơ bản để kiềm chế lạm phát mạnh. Tuy nhiên, các nhà đầu tư chắc chắn rằng cơ quan này sẽ công bố tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản nữa tại cuộc họp của Fed vào cuối tháng này.

Xem thêm >> Trung Quốc nhập khẩu từ Nga tăng gần 50% trong nửa đầu năm 2022

Tin mới lên