Tài chính quốc tế

Làn sóng IPO dâng cao kỷ lục trên toàn cầu

(VNF) - Theo Bloomberg, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng số tiền thu về từ các đợt IPO của các công ty trên toàn thế giới đã lên tới 350 tỷ USD. Đây là con số cao kỷ lục trong lịch sử IPO toàn cầu. Cùng kỳ năm 2020, tổng số tiền của các đợt IPO là 282 tỷ USD.

Làn sóng IPO dâng cao kỷ lục trên toàn cầu

Làn sóng IPO đang dâng mạnh trên toàn cầu, nhiều công ty có giá cổ phiếu cao kỷ lục.

Kể từ năm ngoái, "cuộc đua" IPO đã chính thức diễn ra trước làn sóng dịch bệnh Covid-19. Các doanh nghiệp sở hữu công nghệ hỗ trợ cho việc người dân ở nhà đã gần như thống trị làn sóng niêm yết trước công chúng. Bên cạnh đó, những công ty tiến hành IPO theo hình thức các công ty thâu tóm với mục đích đặc biệt (SPACs) cũng tràn ngập trên thị trường.

Trong năm 2021, cổ phiếu cũng không ngừng tăng giá và làn sóng IPO lại tiếp tục tăng cao với sự tham gia của các công ty năng lượng tái tạo và các nhà bán lẻ trực tuyến. Dù vậy, những công ty công nghệ vẫn chiếm đa số trong làn sóng IPO này.

Didi Global, một hãng gọi xe ở Trung Quốc, dự kiến sẽ có thương vụ IPO quy mô lớn nhất tại Mỹ trong thâp kỷ qua nếu kế hoạch bán khoảng 4 tỷ USD cổ phiếu của công ty vẫn tiếp tục được tiến hành.

Ông Aaron Arth, trưởng bộ phận tài chính tại Goldman Sachs, đánh giá: "Thị trường tài chính khắp nơi trên thế giới, từ New York cho đến Hồng Kông, đều rất nóng trong nửa đầu năm nay, nhiều người không khỏi so sánh với thời kỳ bong bóng dotcom cuối thập niên 1990".

Việc làn sóng IPO bùng nổ trong năm nay được cho là có nguyên nhân từ lượng tiền lớn mà ngân hàng trung ương các nước bơm vào thị trường, cũng như sự trỗi dậy của tầng lớp nhà đầu tư cá nhân.

Có thể thấy, các ngân hàng đầu tư trên thế giới đã "gặt hái" được rất nhiều từ phí bảo lãnh và tư vấn. Các tổ chức tài chính như Citigroup hay Goldman Sachs cũng đang dẫn đầu bảng xếp hạng IPO trong năm nay.

Tuy nhiên, việc ngày càng có nhiều công ty đổ xô đi niêm yết ra thị trường đã khiến ngành công nghiệp này bị bão hoà. Điều này không chỉ khiến các nhà đầu tư trở nên khó tính hơn trong việc chọn lựa mà còn khiến chính các công ty IPO gặp nhiều khó khăn.

Chẳng hạn như cổ phiếu của công ty giao thực phẩm Deliveroo giảm 26% trong ngày chào sàn đầu tiên tại London, cổ phiếu Oscar Health, công ty bảo hiểm đồng sáng lập bởi ông John Kushner, đã giảm 40% tính từ khi chào sàn New York.

Đỉnh điểm là công ty NordGold của Nga đã rút hồ sơ IPO với lý do thị trường bất ổn và giá vàng dao động quá mạnh, công ty Genworth Financial cũng đã hoãn một đợt chào bán tại Mỹ cho đơn vị bảo hiểm thế chấp Enact Holdings Inc của mình. Hôm 25/6 vừa qua, công ty Geely Automobile Holdings đã hủy hồ sơ xin niêm yết cổ phiếu tại Thượng Hải.

Xem thêm >> Knight Frank: Việt Nam sẽ có gần 26 ngàn người sở hữu tài sản hơn 1 triệu USD vào năm 2025

Từ khoá: IPO, cổ phiếu, giá, tài chính,
Tin mới lên