Thị trường

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường bất đồng về ‘kỳ án Thuận Phong’

(VNF) – Đã có sự bất đồng giữa các lãnh đạo của Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương, xoay quanh "nghi án" phân bón giả của công ty Thuận Phong (Đồng Nai).

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường bất đồng về ‘kỳ án Thuận Phong’

Vụ việc công ty Thuận Phong sản xuất phân bón giả vẫn chưa ngã ngũ sau hơn 3 năm

Tranh cãi giữa các lãnh đạo Cục Quản lý thị trường nổ ra tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 389 (Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, hàng giả) vừa qua.

Ông Trịnh Văn Ngọc – Cục trưởng cục Quản lý thị trường, nói hiện nay vụ án phân bón giả Thuận Phong đang được cơ quan công an điều tra, "chúng ta" (cục Quản lý thị trường/dư luận – PV) nên tôn trọng quá trình điều tra của các cơ quan chức năng.

Ông Ngọc cũng đề nghị thẳng thắn rằng "báo chí không nên bày tỏ quan điểm về ý kiến của đồng chí Trần Hùng trước đó".

Trước đó, ông Trần Hùng (Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường, nguyên Phó chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389) đã có một số phát ngôn với báo chí như "nếu không sớm khởi tố công ty Thuận Phong về tội sản xuất phân bón giả, chúng ta sẽ có tội với 60 triệu nông dân Việt Nam" hay "có người muốn mua tôi 5-10 tỷ để bỏ qua vụ công ty Thuận Phong".

Trước ý kiến của Cục trưởng Trịnh Văn Ngọc về việc "báo chí không nên bày tỏ quan điểm về ý kiến của đồng chí Trần Hùng", ông Hùng đã phản bác "là cơ quan quản lý nhà nước nếu không bày tỏ chính kiến rõ ràng thì làm sao có thể phòng chống tội phạm? Cái gì đúng phải nói đúng, sai phải nói sai". Ông Hùng cũng cho biết sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về phát ngôn của mình.

Sau phát biểu của Phó cục trưởng Trần Hùng, Cục trưởng Trịnh Văn Ngọc đã rời cuộc họp.

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thuận Phong bị phát hiện sản xuất phân bón giả từ tháng 4/2015.

Được biết, từ tháng 1/2014 đến khi bị phát hiện, công ty Thuận Phong đã sản xuất và bán ra thị trường tổng số trên 40.000 chai các loại - tương đương trên 23.000 lít phân bón dạng nước giả mạo.

Theo kết quả điều tra, công ty Thuận Phong đã sử dụng thủ đoạn nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài (năm 2014 nhập khẩu nguyên liệu trị giá hơn 17,5 tỷ đồng), sau đó đóng chai, in nhãn mác giả xuất xứ hàng hóa và tiêu thụ ra thị trường. Do vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự, Đoàn công tác đã bàn giao vụ việc và chỉ đạo cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Liên quan vụ việc công ty Thuận Phong sản xuất phân bón giả, dư luận đặt câu hỏi vì sao vụ việc nhỏ mà hai Phó Thủ tướng (kiêm Trưởng Ban chỉ đạo 389) của hai nhiệm kỳ Chính phủ đã có nhiều văn bản, chủ trì nhiều cuộc họp để xử lý, nhưng rốt cuộc đến nay vẫn chưa ngã ngũ.

Thậm chí, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ bức xúc khi vụ án phân bón giả Thuận Phong đến nay vẫn chưa được xử lý; có đại biểu lo vụ việc sẽ "bị chìm xuồng".

Tin mới lên