Bất động sản

Lộ diện siêu dự án có casino quy mô 3.500ha của đại gia Phát ‘dầu’

(VNF) - Ngoài sở hữu nhiều tòa lâu đài được xây dựng tại Hải Phòng và Thái Bình, đại gia Ngô Văn Phát (Phát “dầu”) còn đang triển khai siêu dự án có casino và sân golf tại Thái Bình với quy mô 3.500ha.

Lộ diện siêu dự án có casino quy mô 3.500ha của đại gia Phát ‘dầu’

Siêu dự án có casino quy mô 3.500ha của đại gia Phát ‘dầu’

Ông Ngô Văn Phát (sinh năm 1964, trú quận Hải An, Hải Phòng; quê ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) vừa bị Công an TP. Hải Phòng khởi tố và bắt tạm giam.

Cơ quan điều tra xác định ông Phát cầm đầu một nhóm lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn.

Cục Thuế TP. Hải Phòng cũng cho biết trong khoảng thời gian từ tháng 3/2012 đến tháng 5/2018, Cục đã cấp mã số thuế cho 14 doanh nghiệp của ông Ngô Văn Phát. Tuy nhiên, hiện nay có 13 doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký hoặc ngưng hoạt động mà chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Chỉ còn duy nhất doanh nghiệp đang hoạt động là Công ty Cổ phần thương mại xăng dầu Phát (Petraco) do ông Ngô Văn Phát làm chủ tịch HĐQT và công ty này hiện không có nợ đọng thuế.

Không chỉ được biết đến là một đại gia xăng dầu, ông Phát còn là chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành, tham gia vào nhiều dự án thiết kế và thi công xây dựng lớn.

Riêng ở Thái Bình, Tập đoàn Phú Thành là đơn vị tài trợ quy hoạch, tư vấn lập quy hoạch đã trình bày phương án quy hoạch khu đô thị, du lịch Cồn Vành - Cồn Thủ.

Theo tìm hiểu, vào cuối tháng 12/2019, UBND tỉnh Thái Bình chấp thuận cho Tập đoàn Phú Thành được nghiên cứu lập và tài trợ sản phẩm quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 một số khu chức năng trong khu kinh tế Thái Bình với tổng diện tích 3.499ha.

Trong đó khu du lịch Cồn Vành 620ha, khu du lịch Cồn Thủ 613ha, khu hỗn hợp Cồn Thủ - Cồn Vành 2.155ha và khu cảng Ba Lạt 111ha.

Phối cảnh khu đô thị, du lịch Cồn Vành - Cồn Thủ và quy hoạch cảng Ba Lạt.

Quy hoạch phân khu được xây dựng với ý tưởng đánh thức mảnh đất tiềm năng Cồn Thủ và Cồn Vành, tạo điểm nhấn thu hút du khách trong và ngoài nước, tạo điểm đến về du lịch văn hóa kết hợp tâm linh ở Thái Bình.

Đến tháng 4/2020, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 khu đô thị, du lịch Cồn Vành - Cồn Thủ và quy hoạch cảng Ba Lạt, huyện Tiền Hải.

Theo phương án quy hoạch, khu đô thị, du lịch Cồn Vành - Cồn Thủ bao gồm 5 phân khu chức năng chính: khu sân golf 36 lỗ; khu casino và khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao; khu du lịch sinh thái - tâm linh; khu công viên vui chơi giải trí cảm giác mạnh và khu đô thị du lịch sinh thái.

Quy hoạch cảng Ba Lạt bao gồm: bến cập tàu và khu nước trước bến, hệ thống đường bãi và kho, các công trình phụ trợ, hệ thống cây xanh cách ly…

Khi hoàn thành đầu tư xây dựng, cảng Ba Lạt sẽ là 1 trong những cảng đầu mối của khu vực, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ khu kinh tế Thái Bình và các vùng lân cận.

Bí thư Nguyễn Hồng Diên cũng nhấn mạnh khu đô thị, du lịch Cồn Vành - Cồn Thủ là một trong 2 điểm nhấn quan trọng về đô thị hiện đại hướng biển kết hợp dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp trong khu khu kinh tế Thái Bình.

Để hoàn thiện đồ án quy hoạch, ông đề nghị Tập đoàn Phú Thành tiếp tục rà soát, cơ cấu quỹ đất đô thị phù hợp để tạo nguồn thu cho tỉnh đầu tư các công trình giao thông trọng điểm. Với các loại đất khác, nhất là đất dịch vụ, ông yêu cầu phải xác định rõ vị trí để thu hút đầu tư trong tương lai gần, điều chỉnh vị trí đất quốc phòng sang địa điểm mới.

Đối với quy hoạch cảng Ba Lạt, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá đơn vị tư vấn đã chuẩn bị đồ án quy hoạch có chất lượng, có tầm nhìn xa và nếu hình thành cảng biển ở đây sẽ tạo động lực thu hút các dự án đầu tư vào khu kinh tế Thái Bình. Ông cũng yêu cầu đơn vị tư vấn nghiên cứu xác định chiều dài cầu cảng và độ giãn cách giữa cầu cảng với đất liền bảo đảm hợp lý, không làm thay đổi dòng chảy tự nhiên

Đến nay, doanh nghiệp đã hoàn thiện và ký kết thỏa thuận khung và ranh giới quy hoạch với Ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh; tiến hành xong khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2.000 cho 3.499ha; hoàn thiện đánh giá hiện trạng, nhiệm vụ quy hoạch và lên phương án quy hoạch; đồng thời, tiến hành khảo sát địa chất và đo sâu tại khu vực cảng Ba Lạt.

Ông Ngô Văn Phát nổi tiếng là doanh nhân giàu có và đặc biệt là sở hữu những lâu đài hoành tráng ở Hải Phòng và Thái Bình, trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Tại huyện Tiền Hải, Thái Bình, ông xây dựng khu dinh thự với nhiều loại hình kiến trúc khác nhau, trong đó có tòa lâu đài mang phong cách châu Âu rộng hàng nghìn mét vuông, gồm 5 tầng. Trên nóc tòa lâu đài được thiết kế sân đậu trực thăng.

Tòa lâu đài tại TP Hải Phòng nằm trong khuôn viên đất rộng khoảng 3.000m2.

Còn tại Hải Phòng, vị đại gia này cũng sở hữu tòa lâu đài đồ sộ tại số 9 đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP. Hải Phòng. Tòa lâu đài này cũng mang phong cách châu Âu với diện tích khoảng 3.000m2.

Tin mới lên