Tài chính quốc tế

Lỗ khủng, Standard Chartered tuyên bố cắt giảm 15.000 nhân viên

(VNF) - Ngân hàng lớn nhất nước Anh, Standard Chartered bất ngờ tuyên bố sẽ lên kế hoạch cắt giảm 17% nhân viên và huy động vốn thêm 5,1 tỷ USD sau khi ngân hàng này báo lỗ khủng trong quý III/2015.

Lỗ khủng, Standard Chartered tuyên bố cắt giảm 15.000 nhân viên

Ngân hàng Standard Chartered tuyên bố sẽ sa thải 15.000 nhân viên để đạt mục tiêu tiết kiệm chi phí 2,9 tỷ USD cho đến năm 2018, đồng thời sẽ cơ cấu lại hoặc rút vốn ra khỏi 100 tỷ USD tài sản sau khi báo cáo mức lỗ khủng 139 triệu USD trong quý thứ III.

Trong khi một năm trước, lợi nhuận của ngân hàng này là 1.5 tỷ USD.

Giám đốc điều hành của ngân hàng này, ông Bill Winters đang tìm cách khắc phục thiệt hại gây ra bởi người tiền nhiệm Peter Sands trước đó khi mở rộng sang các thị trường mới nổi như Ấn Độ.

Cổ phiếu Standard Chartered đã giảm 11,3%, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 8 năm 2012.

Ngân hàng cho biết, tại trụ sở tại London đã có khoảng 86.000 nhân viên cho đến thời điểm cuối tháng 6.

Doanh thu chủ yếu của Standard Chartered đến từ thị trường Châu Á. Tuy nhiên, doanh thu của ngân hàng trong quý III đã giảm 18% xuống còn 3,7 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước.

Vẫn theo ông Bill Winters, kết quả kinh doanh trong quý II của ngân hàng là "đáng thất vọng". "Môi trường kinh doanh tại các thị trường của chúng tôi vẫn còn nhiều thách thức và hiệu quả kinh doanh gần đây không được như mong muốn", ông Bill Winters nói.

Kết quả lỗ quý III phản ánh "điều kiện kinh doanh ngày càng khó khăn tại các thị trường chủ chốt của ngân hàng " cũng như "áp lực từ giá cả hàng hóa ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế ở Trung Quốc", báo cáo của Standard Chartered cho biết.

Tin mới lên