Tài chính quốc tế

Lộ nhiều phát ngôn thô thiển, Trump vẫn kiên quyết không rời cuộc đua Nhà Trắng

(VNF) - Ứng viên tổng thống Donald Trump mới đây đã tuyên bố sẽ không bao giờ rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng bất chấp bị phản đối mạnh mẽ sau khi đoạn băng ghi lại cuộc trò chuyện bị tố là "dâm ô" của ông hồi 2005 bị rò rỉ.

Lộ nhiều phát ngôn thô thiển, Trump vẫn kiên quyết không rời cuộc đua Nhà Trắng

Trong đoạn video ghi hình năm 2005 do Washington Post thu thập được, ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói chuyện rất thô tục với một người phụ nữ đã lấy chồng.

Trước khi bước vào cuộc tranh luận trực tiếp với ứng viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton, trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ, ông Donald Trump tiếp tục phải hứng chịu búa rìu dư luận sau khi các đoạn video ghi lại những lời nhục mạ của ông dành cho phụ nữ trong quá khứ liên tiếp bị phanh phui 

Tờ Washington Post đã đăng tải một đoạn video ghi lại những phát ngôn và hành động được cho là thô tục và xúc phạm đến phụ nữ. Trong đoạn video này, tỷ phú bất động sản khoe khoang ông có thể sàm sỡ phụ nữ mà không bị phạt và từng tìm cách quan hệ với người đã có chồng.

Chưa dừng lại tại đây, chỉ một ngày sau đó, tờ báo hàng đầu của Mỹ đã tiếp tục "đào xới" thêm hàng loạt đoạn video của Donald Trump, phần lớn là cuộc trò chuyện của tỷ phú này với người dẫn chương trình Howard Stern tại chương trình talkshow trực tiếp trên CNN trong suốt 23 năm vừa qua.

Trong đoạn video này, người xem có thể thấy Trump liên tục khoe khoang về việc quan hệ với các cô gái trẻ "mà không hề gặp vấn đề gì". Bên cạnh đó, ông còn cho biết mình quan tâm đến việc có thể làm hài lòng phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ đã 35 tuổi. Thậm chí, Trump còn không hề tỏ ra ngượng nghịu khi khẳng định rằng, mình đã từng tham gia quan hệ tập thể với nhiều cô gái khác.

Cô con gái Ivanka cũng được Trump nhắc đến trong talkshow với những lời lẽ thiếu đứng đắn. Khi được Howard Stern hỏi về việc Ivanka có đi nâng ngực hay không, Trump không ngần ngại ca ngợi con gái lên mây xanh: "Không, nó luôn luôn là một cô gái rất gợi cảm". Trong thời điểm đó, Ivanka mới 24 tuổi.

Trong chương trình được lên sóng vào năm 2005, Trump còn úp mở về việc đã từng quan hệ với một số thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ mà ông là chủ quản. 

Trong buổi nói chuyện với người dẫn chương trình phát thanh Howard Stern cuối năm 2005, Ứng cử viên Tổng thống Donald Trump đã so sánh người vợ đang mang thai của mình với "khinh khí cầu" và..."quái vật". 

Ông Trump, người thường tự hào về quá khứ lăng nhăng, từng gọi phụ nữ là "chó" và "lợn". Trong cuộc tranh luận trên truyền hình, ông còn nói nữ đối thủ duy nhất là xấu xí và đặt những câu hỏi rất khiếm nhã.

Sau khi đoạn video chứa những lời bình luận đầy phản cảm của Donald Trump về phụ nữ trong quá khứ được công bố, ngay lập tức, nhiều tên tuổi lớn trong đảng Cộng hòa đã lên án khiến Donald Trump phải lên tiếng xin lỗi.

Trong số những nhân vật đình đám của đảng Cộng hòa đã tuyên bố bỏ rơi Donald Trump có TNS John McCain và Mitt Romney, hai cựu ứng viên từng chạy đua vào Nhà Trắng, có nam diễn viên lừng danh Arnold Schwarzenegger, cựu thống đốc bang California, và cựu ngoại trưởng da màu Condoleezza Rice.

Nghị sĩ Cộng hòa Paul Ryan, chủ tịch Hạ viện Mỹ, cũng tuyên bố "thấy buồn nôn" về những phát ngôn của ông Trump.

Ngay lập tức, ông Trump đã ra phải lên tiếng xin lỗi qua một đoạn video đăng trên trang Facebook cá nhân. Trong video, Donald Trump giải thích: "Những ai quen tôi đều biết rằng những lời lẽ đó không phản ánh bản chất của tôi. Tôi xin nói là tôi đã sai lầm và tôi xin lỗi".

Vợ của tỷ phú Donald Trump, bà Melania Trump, đã lên tiếng nói đỡ cho chồng bằng cách khen những lời xin lỗi nhanh chóng của ông sau vụ phát ngôn khiếm nhã đối với phụ nữ.

"Những phát ngôn trước đây của chồng tôi là không thể chấp nhận được và mang tính xúc phạm. Nhưng những lời lẽ đó không phản ánh người đàn ông mà tôi biết. Ông ấy có trái tim và trí tuệ của một nhà lãnh đạo. Tôi hi vọng mọi người sẽ chấp nhận những lời xin lỗi của ông ấy như tôi đã làm và chúng ta sẽ có thể tập trung vào những chủ đề quan trọng hơn cho đất nước và cho thế giới", bà Melania, một cựu người mẫu viết thống thiết như vậy trên trang web của Donald Trump.

Bất chấp việc các thành viên của đảng Cộng hòa kêu gọi ông Trump dừng cuộc đua vào Nhà Trắng sau bê bối phát ngôn thô tục về phụ nữ, Donald Trump vẫn tuyên bố sẽ không bỏ cuộc. 

"Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Tôi chưa bao giờ từ bỏ trong đời. Tôi đang nhận được sự ủng hộ lớn. Họ không bao giờ khiến tôi bỏ cuộc được", ông Trump nhấn mạnh. Trả lời tờ The Wall Street Journal, ông Trump cũng khẳng định: "Khả năng tôi bỏ cuộc là 0%".

Tin mới lên