Tài chính quốc tế

Loạt chính khách trên toàn cầu nhiễm Covid-19, Tổng thống Trump vẫn được xác định 'âm tính'

(VNF) - Bộ trưởng Giao thông Indonesia - Budi Karya Sumadi hiện đang được điều trị tại một bệnh viện ở thủ đô Jakarta. Trong khi đó, bác sĩ tại Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Loạt chính khách trên toàn cầu nhiễm Covid-19, Tổng thống Trump vẫn được xác định 'âm tính'

Bộ trưởng Giao thông Indonesia - Budi Karya Sumadi (giữa)

Trang Reuters ngày 14/3 đưa tin, Bộ trưởng Giao thông Indonesia - Budi Karya Sumadi đã nhập viện điều trị ở thủ đô Jakarta, sau khi kết quả xét nghiệm cho thấy ông dương tính với Covid-19.

Thông tin này được một quan chức cấp cao của chính quyền tiết lộ trong một buổi họp báo vào ngày 14/3. Đáng lo ngại hơn khi vị bộ trưởng này đã đến dự một phiên họp nội các vào ngày 11/3.

Indonesia phát hiện ca nhiễm nCoV đầu tiên ngày 2/3. Quốc gia đông dân thứ 4 thế giới này đến nay đã có tổng cộng 96 ca nhiễm Covid-19 và số người tử vong là 5 người.

Đa số các ca bệnh tập trung ở Jakarat nhưng cũng có một số ca rải rác xuất hiện ở các thành phố nằm ở phía tây và miền trung đảo Java, và các đảo khác như Sulawesi và Borneo.

Trước tình hình dịch Covid-19 ở Indonesia vẫn tiếp tục diễn tiến phức tạp. Chính quyền thủ đô Jakarta cho biết họ sẽ cho đóng cửa tất cả các trường học trên địa bàn và yêu cầu giáo viên giảng dạy từ xa trong ít nhất 2 tuần để ngăn đà lan của virus.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Trump đã thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 sau khi ông tiếp xúc với một thành viên trong phái đoàn Brazil do Tổng thống Jair Bolsonaro dẫn đầu thăm khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida của Mỹ.

Truyền thông Brazil sau đó đưa tin ông Bolsonaro có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Brazil khẳng định ông có kết quả xét nghiệm âm tính với virus này. 

Theo ông Conley, một tuần sau khi dùng bữa tối với phái đoàn Brazil tại Mar-a-Lago, Tổng thống Trump vẫn không có triệu chứng mắc COVID-19. 

Tại Tây Ban Nha, Reuters dẫn thông cáo của chính phủ Tây Ban Nha ngày 14/3 cho biết, giới chức y tế nước này đã tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho những người tiếp xúc gần nhất với Thủ tướng Pedro Sanchez. 

Kết quả sau đó cho thấy phu nhân Thủ tướng Pedro Sanchez là bà Begona Gomez đã dương tính với chủng mới của virus corona SARS-CoV-2.

Đầu tuần này, hai bộ trưởng trong nội các của Thủ tướng Sanchez cũng có kết quả dương tính với Covid-19, trong khi các thành viên khác có kết quả âm tính.

Trước đó, Chuẩn tướng Nasser Shabani, một chỉ huy cấp cao trong Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, qua đời vì dịch COVID-19 hôm 13.3, giữa lúc số ca tử vong và số ca nhiễm ở nước này ngày càng tăng.

Xem thêm: Vietnam Airlines vận chuyển hành khách từ Châu Âu về Việt Nam kèm điều kiện bắt buộc

 

 

Tin mới lên