Tài chính quốc tế

Loạt nhà máy lọc dầu bị Đức kiểm soát, ‘ông lớn’ dầu mỏ Nga đệ đơn kiện

(VNF) - Chính quyền Đức mới đây cho biết đã tiếp nhận đơn kiện của Tập đoàn dầu mỏ Rosneft của Nga liên quan tới việc Đức đặt các công ty lọc dầu của Rosneft dưới quyền kiểm soát.

Loạt nhà máy lọc dầu bị Đức kiểm soát, ‘ông lớn’ dầu mỏ Nga đệ đơn kiện

Tập đoàn dầu mỏ Rosneft đệ đơn kiện chính phủ Đức vì nắm quyền kiểm soát các nhà máy lọc dầu của hãng tại nước này.

"Chúng tôi xác nhận đã tiếp nhận đơn kiện”, Tòa án hành chính liên bang ở thành phố Leipzig, miền đông nước Đức ngày 14/10 ra thông báo cho hay.

Hồi giữa tháng trước, Bộ Kinh tế liên bang Đức ra thông báo cho biết Chính phủ nước này đã quyết định đặt các công ty con tại Đức của Rosneft là Rosneft Deutschland (RDG) và RN Refining & Marketing (RNRM) dưới quyền quản lý ủy thác của Cơ quan Mạng lưới năng lượng liên bang Đức (Bundesnetzagentur).

Hai công ty này nhập khẩu lượng dầu thô trị giá hàng hàng trăm triệu euro từ Nga mỗi tháng.

Với quyết định này, Cơ quan Mạng lưới năng lượng liên bang sẽ nắm quyền kiểm soát Rosneft Deutschland và do đó cũng có cổ phần trong ba nhà máy lọc dầu PCK Schwedt, Miro (Karlsruhe) và Bayernoil (Vohburg). 

Công ty Rosneft Deutschland hiện chiếm khoảng 12% công suất lọc dầu của Đức và là một trong những công ty lọc dầu lớn nhất ở Đức.

Berlin cho biết động thái kiểm soát các công ty con của Rosneft là cần thiết để chống lại "mối đe dọa đối với an ninh năng lượng".

Quyết định được đưa ra dựa trên Luật An ninh năng lượng Đức. Theo đó, một công ty vận hành cơ sở hạ tầng quan trọng trong lĩnh vực năng lượng có thể bị đưa vào quản lý ủy thác, nếu công ty đó có nguy cơ không thể thực hiện các chức năng nhiệm vụ trong lĩnh vực năng lượng và an ninh nguồn cung có nguy cơ bị suy giảm.

Động thái của chính phủ Đức diễn ra trước bối cảnh Đức sẽ ngừng nhập khẩu dầu thô của Nga từ ngày 5/12 tới đây và lệnh cấm nhập khẩu dầu Moscow của châu Âu sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.

Tuy nhiên, trong đơn kiện chính phủ Đức, công ty luật Malmendier, đại diện cho tập đoàn Rosneft của Nga, phản bác rằng chính phủ Đức không đáp ứng các yêu cầu khi đưa ra lệnh cưỡng chế tiếp quản hồi tháng 9.

“Rosneft luôn thực hiện cam kết của mình tại Đức và các hợp đồng thương mại hiện có không bị ảnh hưởng chính trị, bất chấp xung đột tại Ukraine", công ty luật Malmendier nêu rõ.

Với việc giá dầu tăng mạnh từ đầu năm tới nay, “ông lớn” dầu mỏ Nga Rosneft đã ghi nhận doanh thu tăng trưởng tích cực so với năm 2021, bất chấp các lệnh cấm vận của phương Tây. Lợi nhuận của Rosneft tăng 13% trong nửa đầu năm, đạt 432 tỷ ruble, tương đương 7,2 tỷ USD.

Xem thêm >> Mỹ muốn áp trần giá dầu Nga quanh 60 USD/thùng, Moscow phản pháo

Tin mới lên